MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • HLV Tuchel: "Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội"

    10:01 Thứ hai 23/09/2019

    BongDa.com.vn PSG đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1 sau khi đánh bại Lyon với tỉ số 1-0 vào rạng sáng nay.

    Ở vòng 6 Ligue 1, Paris Saint-Germain có chuyến làm khách đến sân Stade Gerland của Lyon. Vẫn như vòng đấu trước đội bóng thủ đô Paris không có sự góp mặt của các ngôi sao Kylian Mbappe, Edinson Cavani trên hàng công nhưng bù lại PSG có Neymar.

    Hiệp 1 diễn ra khá thận trọng khi Lyon chủ động chơi phòng ngự còn PSG không dám đẩy cao đội hình, các cơ hội cũng ít dần và hai đội chấp nhận tỉ số hòa khi bước vào giờ nghỉ. 

    Bước vào hiệp hai, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã chủ động dâng cao đội hình và liên tục bắn phá khung thành của thủ môn Lopes nhưng đều không thành công. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng có những lần đáp trả nhưng chủ yếu bằng những cú sút xa "cầu may".

    Thomas Tuchel: 'Very happy with our performance' - Bóng Đá

    Neymar tiếp tục tỏa sáng. 

    Việc gì khó thì đã có Neymar, phút 87, nhận đường chuyền từ Di Maria, tiền đạo người Brazil chỉ cần 2 nhịp để loại bỏ hàng hậu vệ chủ nhà trước khi tung ra cú sút chéo góc khiến thủ thành Lopez chỉ biết đứng chôn chân rồi vào lưới nhặt bóng. Qua đó, giúp PSG rời Stade Gerland với 3 điểm trọn vẹn.

    Tiếp tục mang về chiến thắng cho đội nhà, Neymar đã có những chia sẻ sau trận đấu trên trang chủ chính thức của PSG: "Đây là một trận đấu khó khăn, Lyon đã thể hiện họ là một đội bóng hàng đầu và triển khai thế trận phòng ngự phản công rất tốt. Nhưng chúng tôi cũng đã chơi tốt, tôi rất vui khi bắt đầu mùa giải với 2 bàn thắng quan trọng, điều đó luôn giúp tôi trở nên tự tin hơn."

    HLV Tuchel nói thêm: "Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu bằng cách chơi ở nửa sân đối phương. Nhưng thật khó để tạo ra cơ hội khi Lyon đã chủ động lùi sâu đội hình, chúng tôi phải luôn tập trung để hóa giải các pha phản công của họ.

    Cuối cùng, chúng tôi đã giành được chiến thắng. Bàn thắng? Neymar đang ở đây vì điều đó, để tạo ra sự đột phá khi đối thủ chơi phòng ngự. Chúng tôi luôn cố gắng như một đội, nhưng đôi khi bạn cần một ngôi sao để tạo ra sự khác biệt."

    Văn Phi | 09:50 23/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...