MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • HLV Trương Việt Hoàng: Trọng tài đã để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát

    13:33 Thứ ba 09/08/2016 | 4| 2

    BongDa.com.vn Trước việc VPF mời trọng tài ngoại điều khiển những trận đấu nóng tại V.League trong giai đoạn cuối của mùa giải.

    Cuộc đua giành chức vô địch V.League 2016 đang diễn ra hấp dẫn và kịch tính khi có tới 6 cái tên góp mặt. Theo đó, sau vòng 19 V.League 2016 ngoài Hải Phòng đang đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, những đối thủ phía sau đội bóng đất Cảng trong cuộc đua vô địch còn có thể kể đến Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh và cả QNK Quảng Nam. Khoảng cách giữa đội đầu bảng với đội đứng thứ 6 hiện tại chỉ là 7 điểm mong manh trong khi mùa giải vẫn còn 7 vòng đấu nữa mới kết thúc. Tất cả đều có thể thay đổi nếu các đội trong nhóm ứng viên vô địch xảy chân ở chỉ một hoặc hai vòng đấu….

    tvh

     HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng. Ảnh: Internet.

    Đây là lần đầu tiên sau một thời gian đài cuộc đua giành chức vô địch V.League không phải là cuộc đua “song mã” hoặc “tam mã”. Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc có gần một nửa số đội tham dự giải đấu đang trong nhóm cạnh tranh chức vô địch là điều chưa có tiền lệ kể từ khi V.League lên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, dù cuộc đua vô địch đang diễn ra hấp dẫn nhưng điều này đang phải nhường chỗ cho những lùm xùm xung quanh giải đấu.

    Theo đó, kể từ khi mùa giải 2016 khởi tranh, hầu như không vòng đấu nào vấn đề trọng tài không thành tâm điểm để HLV và cầu thủ các đội chỉ trích. Bên cạnh đó, những vòng đấu gần đây một vấn đề đang trở nên nổi bật là việc tình trạng bạo lực sân cỏ gia tăng. Tại vòng 18, trọng tài Phùng Đình Dũng đã gây bão khi từ chối bàn thắng hợp lệ của Sanna Khánh Hòa BVN, còn bộ đôi ngoại binh Hải Phòng là Stevens và Fagan quỳ lạy trọng tài. Mới nhất tại vòng 19 trọng tài Ngô Mạnh Cường mắc sai lầm hy hữu khi thổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất giữa QNK Quảng Nam và XSKT Cần Thơ khi hiệp đấu vẫn chưa hết giờ. Khi các trợ lý trọng tài nhắc nhở, trọng tài Ngô Mạnh Cường mới tiếp tục điều khiển trận đấu...

    Trước sức ép quá lớn từ dư luận, mới đây Thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF) mới đây đã thống nhất tạm đình chỉ nhiệm vụ của Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi. Bên cạnh đó VPF cũng đã đề xuất VFF mời trọng tài ngoại điều khiển các trận đấu nóng ở giai đoạn cuối mùa giải. Trận “chung kết” giữa Hải Phòng gặp Hà Nội T&T tại vòng 20 V.League vào ngày thứ Bảy tới là trận đấu đầu tiên được điều khiển bởi trọng tài nước ngoài.

    Phát biểu với báo giới về những điều này, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng những quyết định của VFF thời gian qua chỉ nhằm xoa dịu cơn phẫn nộ của người hâm mộ. Cựu danh thủ của Thể Công cũng khẳng định một nguyên nhân quan trọng khiến V.League 2016 trở nên rối ren bởi các trọng tài nội đã để mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát: “Thời gian vừa qua vấn đề trọng tài nội bắt không tốt thì nổi cộm nên khả năng là mời trọng tài ngoại để bắt chắc chắn hơn”.

    “Kể từ đầu mùa giải trọng tài nội sai sót nhiều nên giờ để họ bắt một trận đấu quan trọng e không hoàn thành nhiệm vụ. Trọng tài nội cũng có nhiều người bắt tốt nhưng vấn đề là dư luận lên án những sai sót vừa qua. Chính vì vậy việc mời trọng tài ngoại chỉ là để xoa dịu dư luận và tránh phản ứng của các đội bóng khác thôi”, HLV Trương Việt Hoàng cho biết thêm.

    Hoàng Anh | 11:20 09/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...