MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • HLV TP.HCM công khai suy nghĩ về thực lực của CAHN

    10:56 Thứ ba 20/02/2024 | 1

    BongDa.com.vn Hành quân đến sân Hàng Đẫy, CLB TP.HCM đã không thể giành được dù chỉ 1 điểm khi nhận thất bại 0-2 trước CAHN.

    Sau giai đoạn thi đấu tốt, CLB TP.HCM đã bắt đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt của sân chơi V-League khi họ mới chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. 

    Mới đây, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương còn nhận thất bại 0-2 trong chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy của CAHN. Đáng chú ý, sau trận đấu, thuyền trưởng của "Chiến hạm đỏ" cũng đã có những phát biểu về thực lực của đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang. 

    HLV TP.HCM công khai suy nghĩ về thực lực của CAHN - Bóng Đá

    CLB TP.HCM gục ngã trước CAHN. Ảnh: CLB TP.HCM.  

    Cụ thể, chia sẻ được báo Thanh Niên dẫn lời, HLV Phùng Thanh Phương bày tỏ: "Các cầu thủ CLB TP.HCM đã giữ vững tinh thần, đặc biệt là trong hiệp 2. Tôi không hài lòng với cầu thủ ở hiệp 1, khi họ không xoay chuyển tốt ở các tình huống cố định, chuyển đổi không kịp dẫn đến các bàn thắng của CLB CAHN.

    Đối với chúng tôi, CLB CAHN rất mạnh. Ý đồ của chúng tôi chưa phát huy được nên đối thủ đã phán đoán tốt. Chúc mừng HLV Kiatisak có trận thắng đầu tiên và chúc mừng CLB CAHN. Dấu ấn của HLV Kiatissk là đã xây dựng được tập thể tấn công toàn diện so với những HLV trước. Sức tấn công của CLB CAHN trong trận đấu này rất tốt, nhất là khâu ghi bàn".

    Phi Yến | 10:26 20/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...