MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Sven-Goran Eriksson: “Tôn trọng ĐT Việt Nam nhưng chúng tôi không e sợ”

    18:19 Thứ bảy 01/12/2018

    BongDa.com.vn Trước trận bán kết ngày mai gặp ĐT Việt Nam, HLV Sven-Goran Eriksson khẳng định Philippines dành sự tôn trọng nhất định nhưng không e sợ đối thủ.

    Chia sẻ về trận đấu ngày mai gặp Việt Nam, cựu HLV ĐT Anh, ông Sven-Goran Eriksson cho biết: “Trận đấu ngày mai rất quan trọng với chúng tôi. Tôi biết Việt Nam là một đối thủ mạnh, mọi chuyện không dễ dàng với chúng tôi nhưng toàn đội sẽ cố gắng hết sức. Khó khăn lúc này với Philippines là không có những con người tốt nhất nhưng chúng tôi sẽ chơi trận đấu thật hay.”

    HLV Eriksson nói gì trước trận đấu gặp ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

    HLV HLV Sven-Goran Eriksson khẳng định Philippines dành sự tôn trọng nhưng không e sợ Việt Nam. Ảnh: Đình Thôn. 

    Nhận xét về đội bóng của HLV Park Hang-seo ở AFF Cup năm nay, HLV Sven-Goran Eriksson khẳng định: “Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Tôi đã xem nhiều trận của Việt Nam thi đấu. Trong thành thành công của U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam như nhau. Tôi đã xem mọi trận Việt Nam tại AFF Cup 2018.

    Thật sự các bạn chơi bóng rất tốt. ĐT Việt Nam là đội bóng tổ chức tốt, phòng ngự và tấn công tốt. Rất khó khăn để đánh bại các bạn. Chúng tôi biết khó khăn nhưng mọi điều có thể xảy ra. Chúng tôi tôn trọng họ. Đặc biệt khu vực giữa sân các bạn chơi chặt chẽ. Chúng tôi biết phải làm gì ở trận đấu ngày mai. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi một trận tốt. Philippines rất tôn trọng nhưng không e sợ ĐT Việt Nam.”

    HLV Eriksson nói gì trước trận đấu gặp ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

    Cựu HLV ĐT Anh đã theo dõi rất kỹ lối chơi của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018. 

    Nói về những gương mặt tốt nhất bên phía ĐT Việt Nam cần hóa giải, HLV đội chủ nhà Philippines cho biết: “Tất nhiên tôi có kinh nghiệm thế giới, không khó để tôi nhìn ra con người tốt nhất của các bạn. Không cầu thủ nào trong đội hình ĐT Việt Nam chơi theo kiểu ngôi sao. Họ là một tập thể mạnh và đều cùng nhau thực hiện nhiệm vụ rất hiệu quả.” Những cái tên HLV Sven-Goran Eriksson khẳng định phía Philippines cần khóa chặt đó là Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường và Văn Đức.

    Phương Nam | 14:25 01/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...