MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • HLV Park Hang-seo thừa nhận sai sót khi nhận lời tham sự King's Cup

    10:38 Thứ bảy 01/06/2019

    BongDa.com.vn Chia sẻ tại buổi họp báo trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự King’s Cup, HLV Park Hang-seo đã thừa nhận sự sai sót khi nhận lời tham dự giải.

    Mở đầu buổi họp báo, HLV Park Hang-seo cho rằng, với Kings Cup, việc lựa chọn tham gia giải của cá nhân ông có lẽ vẫn hơi lấn cấn và sai sót.

    "Hiện nay, lịch thi đấu của các cầu thủ rất bận, lẽ ra các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, thời gian FIFA Days, tôi nghĩ 1 trận là phù hợp. Tôi có hơi sai sót, chúng ta tới Bangkok rồi Buriram, không phải sân nhà. Lịch trình khá vất vả nên sắp tới phải xây dựng lại lịch trình cho phù hợp, không chỉ ĐTQG mà cả SEA Games. Tôi e ngại các cầu thủ có thể sẽ mệt mỏi." HLV Park Hang-seo nói.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo thừa nhận sai sót khi nhận lời tham sự King's Cup. Ảnh: Minh Anh.

    Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc cũng khẳng định, không chỉ Việt Nam, Thái Lan cũng rất mong chờ trận đấu này và họ cũng rất tập trung cho trận đấu: "Khi nhận được lời đề nghị tham gia giải, tôi đồng ý vì chúng ta đang là ứng cử viên vô địch. Thái Lan gần đây có khá nhiều duyên nợ, chúng ta là ĐKVĐ AFF Cup 2018, U23 cũng gặp 2 lần gần đây và thắng với tỷ số 4-0, họ khá tổn thương. ĐTQG đang vô địch nên không ngại ai cả. Không chỉ Thái mà bất cứ đội nào cũng không ngại. Việc Việt Nam và Thái Lan kình địch nhau giúp bóng đá 2 nước phát triển hơn." HLV Park Hang-seo cho biết thêm.

    Ngoài ra, HLV Park Hang-seo lý giải việc tham dự giải với ĐTQG lần này là cách để các cầu thủ chứng minh năng lực, khắc phục khó khăn, thích nghi về chiến thuật và yêu cầu của BHL.

    "Giải lần này mang ý nghĩa lớn, thắng thì mang nhiều hy vọng, thua cũng có thể mang thất vọng. Muốn đội tuyển phát triển, không có lý do để tránh bất cứ đối thủ nào, dù là Thái Lan hay bất cứ ai." HLV Park Hang-seo chia sẻ.

    Minh Anh | 10:03 01/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...