MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • Báo Trung Quốc lo ngại HLV Park Hang-seo dẫn dắt Singapore

    23:26 Thứ hai 27/11/2023

    BongDa.com.vn Tờ Sohu bày tỏ sự lo ngại cho đội tuyển Trung Quốc khi Singapore được liên kết với cựu HLV tuyển Việt Nam, Park Hang-seo.

    Đội tuyển Trung Quốc đã thi đấu 2 lượt trận đầu bảng C vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á với các kết quả thắng 2-1 trước Thái Lan và thua 0-3 ngay trên sân nhà trước Hàn Quốc. Đại diện xứ tỷ dân đang xếp thứ 3 sau Thái Lan do thua hiệu số bàn thắng bại.

    Cơ hội đi tiếp cho các học trò HLV Aleksandar Jankovic là rất rộng mở khi chỉ cần không thua trước Thái Lan ở trận lượt về trên sân nhà và giành trọn 6 điểm trước đội tuyển được xem là yếu nhất bảng, Singapore.

    Tuy nhiên tờ Sohu mới đây bất ngờ có bài phân tích bày tỏ sự lo ngại cho đội tuyển Trung Quốc khi Singapore được liên kết với cựu HLV tuyển Việt Nam, Park Hang-seo.

    Báo Trung Quốc ngại HLV Park Hang-seo dẫn dắt Singapore - Bóng Đá

     Đội tuyển Trung Quốc rộng cửa đi tiếp ở vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

    "Sau khi đội tuyển Thái Lan tuyên bố thay đổi huấn luyện viên, Singapore cũng đang có kế hoạch thực hiện một số điều chỉnh về vị trí HLV. Họ có ý định thuê cựu HLV tuyển Việt Nam là Park Hang-seo về dẫn dắt đội tuyển ở 4 lượt đấu còn lại ở bảng C vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á," tờ Sohu thông tin.

    Sau khi nhắc đến những thành tích đối đầu của HLV Park Hang-seo khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc, mà đặc biệt là chiến thắng 3-1 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tờ báo tiếng Hoa bày tỏ sự lo ngại Singapore có thể phá hỏng giấc mơ World Cup của Trung Quốc.

    "Bên cạnh việc thay đổi HLV, đội tuyển Singapore cũng tích cực có những động thái nhằm tăng cường đội hình. Theo truyền thông địa phương, Liên đoàn bóng đá Singapore hiện đang liên hệ với Perry Ng, trụ cột của Cardiff City, người có nhiều năm thi đấu ở bóng đá Anh," Sohu cho biết.

    Báo Trung Quốc ngại HLV Park Hang-seo dẫn dắt Singapore - Bóng Đá

     Tờ Sohu lo ngại khi Singapore được liên kết với cựu HLV đội tuyển Việt Nam, Park Hang-seo.

    Perry Ng đã từng liên hệ với LĐBĐ Singapore và đang tích cực hoàn tất thủ tục nhập tịch để sớm khoác áo The Lions. FAS tự tin họ sẽ sớm có thể điền tên Perry Ng vào đội hình tuyển quốc gia của mình. Theo transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của Perry Ng là 3,8 triệu euro, vượt xa Wu Lei, người có trị giá 2 triệu euro, cao nhất đội tuyển Trung Quốc. Luke O’Nien của Sunderland cũng là mục tiêu được Singapore nhắm đến cho chiến lược nhập tịch của mình. Theo Sohu nếu có những sự bổ sung nhập tịch chất lượng kết hợp với HLV Park Hang-seo, Singapore hoàn toàn có thể gây khó cho đội tuyển quốc gia Trung Quốc.

    "Nếu thành công, Singapore sẽ có cặp hậu vệ ở Championship (Anh) và khả năng phòng ngự của họ cũng sẽ tăng theo. Sự thử thách sẽ tăng vọt," Sohu nhận định.

    Sau cùng tờ bào này nói về việc đội tuyển nam Trung Quốc vẫn chưa kết thúc chu kỳ xuống dốc so với mặt bằng chung khu vực: "Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc ngày nay ngày càng có ít đối thủ ở châu Á mà họ có thể giành chiến thắng dễ dàng."

    Đội tuyển Trung Quốc sẽ trở lại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 3 năm tới sau VCK Asian Cup 2023 diễn ra trung tuần tháng 1 và đầu tháng 2. Thầy trò HLV Aleksandar Jankovic sẽ có 2 trận đấu với Singapore trong tháng 3, ngày 21 trên sân khách và trở về sân nhà ngày 26.

    Nam Thành | 22:56 27/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...