MỚI NHẤT :
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • U22 Việt Nam đã "xoáy" vào điểm yếu Indonesia thế nào?

    20:39 Thứ ba 10/12/2019 | 7

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng đã tỏ ra rất thán phục trước khả năng "bắt bài" của HLV Park Hang-seo.

    Trái ngược với lần gặp nhau tại vòng bảng, bước vào trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games năm nay, tuy U22 Indonesia vẫn tiếp tục chủ động triển khai lối chơi phòng ngự số đông để khắc chế U22 Việt Nam, nhưng những khó khăn mà họ mang lại đã rất khác so với trước đây.

    Không chỉ không cho đối thủ có cơ hội vượt lên dẫn trước, mà giờ đây U22 Việt Nam còn đang có được tới 3 bàn vào lưới đội bạn khi thời gian cuộc tranh tài chỉ còn hơn 15 phút nữa là khép lại.

    U22 Việt Nam đã

     U22 Việt Nam đã không còn gặp quá nhiều khó khăn khi gặp lại U22 Indonesia 

    Chia sẻ trên Zing về cách mà HLV Park Hang-seo đã "bắt bài" đối thủ, cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng đã chia sẻ rằng: "Màn trình diễn của Việt Nam trong hiệp một mang đậm dấu ấn chiến thuật của Park Hang-seo."

    "Thầy Park yêu cầu các học trò nhập cuộc bình tĩnh và tạm thời nhường quyền kiểm soát bóng cho Indonesia. Indonesia sở hữu bóng nhiều hơn, nhưng chỉ chuyền đi chuyền lại ở giữa sân. Họ không dám đẩy cao đội hình vì sợ dính đòn phản công từ Việt Nam."

    "Đức Chinh cầm bóng ở cánh trái khi có nhiều khoảng trống, nhưng cậu ấy không rê dắt mà cố gắng câu lỗi. Đó là sự tính toán ban đầu, vì HLV Park muốn tìm tới những pha bóng bổng. Bàn thắng của Văn Hậu đến như sự tất yếu, bởi Indonesia không thể cùng một lúc theo kèm nhiều cầu thủ Việt Nam có chiều cao rất tốt."

    Kỳ Anh | 20:40 10/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...