MỚI NHẤT :
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • HLV Malaysia e ngại khả năng phòng ngự của tuyển Việt Nam

    16:17 Thứ bảy 08/12/2018

    Trả lời phỏng vấn tờ Kosmo vào sáng 8/12, huấn luyện viên đội tuyển Malaysia, ông Tan Chang Hoe khẳng định phòng ngự chắc chắn chính là điểm mạnh nhất của Việt Nam.

    Sau khi đánh bại ứng cử viên số một Thái Lan ở bán kết, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ tranh chức vô địch cùng đội tuyển Việt Nam. Bản thân HLV Tan đã có dịp kiểm chứng sức mạnh của tuyển Việt Nam khi Malaysia làm khách trên sân Mỹ Đình ở chiến dịch vòng bảng hôm 16/11.

    HLV Tan cho biết: “Việt Nam là đội bóng có sự tiến bộ rất nhanh trong hai năm gần đây. Bây giờ họ là thế lực mạnh. Hướng đến chung kết, tôi yêu cầu các cầu thủ phải duy trì tốt thế trận và tinh thần như cách họ đánh bại Thái Lan. Sẽ không dễ dàng vì tuyển Việt Nam sở hữu hàng phòng ngự đặc biệt chắc chắn và kỷ luật.”

    HLV Malaysia e ngại khả năng phòng ngự của tuyển Việt Nam - Bóng Đá

     HLV Tan (phải) bắt tay cùng thầy Park ở buổi họp báo trước trận vòng bảng. Ảnh: Minh Chiến.

    Ông Tan nhớ lại thất bại 0-2 ở Mỹ Đình: “Cả đội đã chơi không tốt và xứng đáng nhận thất bại 0-2 trước Việt Nam ở vòng bảng. Dẫu vậy, tinh thần của toàn đội Malaysia ở thời điểm này rất tốt sau khi hạ gục được Thái Lan. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tạo ra lợi thế khi được chơi ở Bukit Jalil.”

    Vào lúc 19h45 ngày 11/12, tuyển Malaysia và Việt Nam sẽ chơi trận chung kết lượt đi ở sân Bukit Jalil có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi. Sau đó bốn ngày, thầy trò HLV Tan một lần nữa làm khách ở Mỹ Đình. Trước trận đánh lớn, HLV Tan đang hồi hợp chờ tin của các trụ cột.

    HLV Malaysia e ngại khả năng phòng ngự của tuyển Việt Nam - Bóng Đá

     Safari (số 4) vắng mặt ở trận chung kết lượt đi vì án treo giò. Ảnh: Fox Sports.

    Tái đấu tuyển Việt Nam ở chung kết, Malaysia chắc chắn không có sự phục vụ của Syahmi Safari vì án treo giò. Hai trụ cột khác của Malaysia là Aidil Zafuan cùng Norshahrul Idlan Talaha đang gặp chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận chung kết lượt đi.

    Nếu như Zafuan không kịp trở lại, tuyển Malaysia sẽ mất hai nhân tố cực kỳ quan trọng ở hàng thủ. Trong tay HLV Tan còn những phương án để thay thế như Irfan Zakaria (trung vệ) và Amirul Azhan (hậu vệ), song cả hai cầu thủ này không được đánh giá cao ở mặt chuyên môn.

    Viết Tuệ | 14:17 08/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...