MỚI NHẤT :
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 1-3 Arsenal (H2): Romero ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • HLV Mai Đức Chung: Giờ không phải lúc có thể thắng Campuchia 8-0 dễ dàng nữa

    19:43 Thứ ba 03/10/2017 | 2

    BongDa.com.vn Hôm nay (03/10), ĐT Việt Nam đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia trong khuôn khổ bảng C - vòng loại cuối Asian Cup 2019. Mặc dù tự tin vào chiến thắng của đội nhà nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn yêu cầu các học trò phải tôn trọng đối thủ.

    Sau trận lượt đi trên sân khách, ĐT Việt Nam đã bị chỉ trích khá nhiều dù giành chiến thắng. Dù vậy, HLV Mai Đức Chung vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào một chiến thắng thuyết phục của đội nhà ở cuộc tái đấu: “Đến thời điểm hiện tại tôi cảm thấy vô cùng yên tâm về tư tưởng của các câù thủ. Có thể nói họ đã hoàn toàn quên đi thất bại tại SEA Games 29. Hơn nữa, chúng ta có lợi thế sân nhà, được chơi trên sân cỏ tự nhiên cùng sự cổ vũ của khán giả.

     - Bóng Đá

     HLV Mai Đức Chung.

    Tất cả các cầu thủ đều đang trong guồng thi đấu tại V-League nên phong độ rất tốt chứ không giống lần trước. Không phải riêng tôi mà mọi HLV đều sẽ gặp khó khi dẫn dắt một đội bóng gồm một nửa là những cầu thủ trẻ đang bị tâm lý, một nửa là các anh lớn lại không thi đấu trong thời gian dài, quả thực rất vất vả đối với tôi.”

    Nhận xét về đối thủ Campuchia, HLV Mai Đức Chung cho rằng thời thế đã thay đổi, chúng ta không thể dễ dàng thắng đội bạn như trước đây nữa: “Rất may là ở trận trước chúng tôi đã giành thắng lợi. Dù người hâm mộ không hài lòng về lối đá của các cầu thủ nhưng ít nhất Việt Nam đã có 3 điểm quan trọng. ĐT Campuchia đã có những sự tiến bộ lớn. Họ chơi rất khó chịu, chúng ta không thể bắt nạt họ, thắng 8-0 thậm chí là 12-0 giống như những năm trước nữa. Mọi người nên nhìn Campuchia với con mắt tôn trọng, đặc biệt là các cầu thủ không được có tâm lý coi thường đối thủ.”

     - Bóng Đá

     Ông Mai Đức Chung vẫn giữ thành tích bất bại khi đóng vai tạm quyền ở ĐTQG.

    ĐT Việt Nam sẽ có 6 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Campuchia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới. Hiện tại, một số cầu thủ nằm trong danh sách vẫn chưa thể tập trung vì bận đá Cúp QG. Theo dự kiến, HLV Mai Đức Chung sẽ có đầy đủ các con bài để lắp ghép đội hình vào ngày 7/10. Đây cũng là thời điểm mà tân HLV Park Hang Seo dự kiến sang Việt Nam.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 19:15 03/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...