MỚI NHẤT :
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • HLV Luis Milla chơi trò 'trốn tìm' với tuyển Indonesia trước AFF Cup

    18:32 Thứ tư 17/10/2018

    Tờ Bola cho biết HLV Luis Milla vẫn chưa lộ diện ở đội tuyển Indonesia, bất chấp AFF Cup 2018 chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ khởi tranh.

    Ông Luis Milla đang chơi trò "trốn tìm" với Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). Nhà cầm quân người Tây Ban Nha được tin rằng từ chối huấn luyện cho ĐTQG nước này. Đã vậy, vị chiến lược gia 52 tuổi cũng im lặng từ nhiều tháng qua, mặc cho PSSI liên tục phát đi nhiều thông điệp.

    Rồi mới đây, Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia Ratu Tisha Destria khẳng định sẵn sàng chờ ông Luis Milla đến hết ngày 17/10, để chờ xem nhà cầm quân này muốn gì. Theo báo chí Indonesia, ĐTQG nước này trong các trận đấu giao hữu gần đây toàn được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Bima Sakti.

     - Bóng Đá

     HLV Luis Milla (thứ hai - từ trái sang) không chịu dẫn dắt tuyển Indonesia trước thềm AFF Cup 2018.

    Ở một diễn biến mới nhất, HLV tạm quyền Bima Sakti cho biết ông Luis Milla đã liên lạc với mình, theo đó hứa hẹn sẽ đưa ra câu trả lời về tương lai ở tuyển Indonesia sớm nhất. Cựu tiền vệ ĐTQG Indonesia rất tin tưởng HLV Luis Milla sớm trở lại cương vị trước khi AFF Cup 2018 diễn ra.

    Nhưng tới chiều 17/10, truyền thông Indonesia cho biết PSSI vẫn chưa nhận được thông tin gì từ HLV Milla. "Chúng tôi cần ông ấy xuất hiện. Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn gì thì phải nói ra. Ngoài ra, ông ấy cũng cần báo cáo công việc trong 1 năm rưỡi qua," Tổng thư ký Tisha nói.

    Báo Bola cho biết nếu HLV Luis Milla không chịu dẫn dắt tuyển Indonesia, nhiều khả năng trợ lý Bima Sakti sẽ được chọn cầm quân tại AFF Cup. Một tín hiệu lạc quan cho tuyển Indonesia dưới thời Bima Sakti khi ở hai trận giao hữu gần đây gặp Myanmar và Hong Kong, đội tuyển này thắng 1 và hòa 1

    Hồi tháng 9, theo nguồn tin của chúng tôi, việc thương thảo hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Indonesia và HLV người Tây Ban Nha Luis Milla đã rơi vào bế tắc. Chính điều này dẫn đến việc đội tuyển Indonesia đứng trước nguy cơ mất nhà cầm quân từng đá cho Barca và Real Madrid.

     - Bóng Đá

     Báo Bola cho biết nếu HLV Luis Milla không chịu dẫn dắt tuyển Indonesia, nhiều khả năng trợ lý Bima Sakti sẽ được chọn cầm quân tại AFF Cup.

    Theo báo chí xứ sở vạn đảo, mức lương hiện tại của HLV Luis Milla ước tính khoảng 160.000 USD (3.7 tỷ đồng) mỗi tháng, cao hơn nhiều so với HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam (khoảng 22.000 USD (512.5 triệu đồng)).

    Bản thân nội bộ PSSI lẫn truyền thông Indonesia cũng phân vân về tài năng của HLV này và đã nảy sinh nhiều luồng tranh cãi. Có 6 phiếu ủng hộ việc gia hạn hợp đồng với HLV Milla ở liên đoàn, nhưng cũng có 4 phiếu chống lại việc này.

    Một trong những lý do được phe "phản đối" vị chiến lược gia 52 tuổi đưa ra, đó là việc vị chiến lược gia này không thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh với các học trò. Bên cạnh đó, ông cũng bị nghi ngờ khả năng đưa đội tuyển quốc gia gặt hái thành công, dù được nhận định khá ổn với công tác đào tạo trẻ.

    Chia sẻ với chúng tôi, phóng viên Farabi Firdausy của trang Goal phiên bản Indonesia cho biết: "Không nghi ngờ gì về khả năng dẫn dắt các đội trẻ của HLV Milla, tuy nhiên, liệu ông có thể làm tốt khi nắm đội tuyển quốc gia hay không, còn phải xem xét lại."

    * Ảnh: Bola

    Nguyên Trí | 17:17 17/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...