(BongDa.com.vn) – Trong lần đầu tiên lên nắm quyền tại ĐTQG, HLV Hữu Thắng cho biết ông có những tiếc nuối nhất định với bản danh sách triệu tập của mình, dù đây đều là những cái tên tốt nhất ở thời điểm này.
* PV: Trong danh sách 32 cầu thủ ông vừa công bố có Lê Tấn Tài. Tuy nhiên cầu thủ này đã tuyên bố giã từ sự nghiệp ĐTQG từ sau AFF Cup 2014. Ông có thể nói gì về trường hợp này?
– HLV Hữu Thắng: Tôi không nắm được thông tin anh vừa chia sẻ. Tuy nhiên, trong quá trình tuyển quân cho đội, tôi thấy Tấn Tài thi đấu rất tốt và hoàn toàn đủ khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ rằng việc được khoác áo đội tuyển là vinh dự với bất cứ cầu thủ nào. Còn họ từ chối vì lý do nào đó, dù không thể hay không muốn lên tuyển thì tôi không gượng ép.
* Thông thường, các đội tuyển quốc gia thường lựa chọn nòng cốt là một CLB nào đó và lựa chọn lối chơi giống như vậy. Lần này, ông triệu tập tới 7 cầu thủ của CLB Becamex Bình Dương, phải chăng ông sẽ định hướng đội tuyển có lối chơi giống với ĐVĐ V-League?
– Việc định hình lối chơi cần phải có thời gian. Tôi không cho phép việc thần phong biến hóa để ngay ngày mai đội tuyển có thể chơi hay và chơi tốt. Các cầu thủ tôi triệu tập phải tuân thủ lối chơi tôi định hình là cự ly bóng ngắn, trung bình, phản công sắc sảo. Việc có 7 hay 8 cầu thủ của một CLB lên tuyển không có ý nghĩa gì nhiều đối với cá nhân tôi.
Đội tuyển là một tập thể, vì thế các tuyển thủ phải tuân thủ lối chơi do tôi đề ra. Không phải cứ CLB nào có nhiều cầu thủ góp mặt thì đội tuyển phải chơi theo đội bóng đó.
* Trong 32 cầu thủ ông triệu tập, có nhiều cựu binh. Tại sao ông không tạo cơ hội cho những gương mặt trẻ có cơ hội thể hiện mình?
– Chúng ta đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng để hướng tới SEA Games 27. Những cầu thủ lớn tuổi, có kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc dày dặn. Việc những cựu binh góp mặt trên tuyển sẽ góp phần đào tạo, dạy dỗ thêm những người đàn em của mình. Cầu thủ trẻ được thi đấu cùng các đàn anh là điều rất tốt cho bản thân họ cũng như bóng đá Việt Nam hiện tại và sau này.
Một vấn đề nữa, hiện nay cơ hội tới World Cup của chúng ta đã hết. Tuy nhiên đội tuyển vẫn cần phải là một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt để giành vé play-off dự Asian Cup 2019.
* Tại buổi ra mắt, ông cho biết mình muốn gọi những cầu thủ nhập tịch lên tuyển. Nhưng danh sách này lại không có cái tên này. Phải chăng không có ai đủ trình độ để lọt vào mắt xanh của mình hay có nguyên nhân nào khác?
– Bất cứ ai cũng vậy, có tình yêu với đội tuyển thì luôn muốn tuyển Việt Nam mạnh lên và mong muốn được khoác áo, phục vụ tổ quốc, phục vụ cho Việt Nam. Cánh cửa tuyển luôn mở rộng với tất cả, bất kể đó là ai.
* Ông có thể tiết lộ đội trưởng của đội tuyển Việt Nam lần này này sẽ là ai. Phải chăng là Công Vinh hoặc Anh Đức?
– Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều ứng cử viên cho vị trí đội trưởng. Tôi và BHL sẽ họp, phân tích các ứng viên và tôi sẽ chỉ định. Yêu cầu tối thiểu là đội trưởng phải có tiếng nói nhất định với các cầu thủ trên sân và là cầu nối giữa BHL và cầu thủ.
* Danh sách trợ lý của ông lần này không có những cái tên có kinh nghiệm. Phải chăng nên mời những người đang dẫn dẵt đội 1 thi đấu chuyên nghiệp thay vì các HLV đào tạo trẻ?
– Chúng ta chỉ có 2 trận đấu với thời gian tập trung khá ngắn. Vì vậy anh Tuấn muốn ở lại CLB TP HCM để tập trung tối đa cho mục tiêu đưa đội bóng này lên chơi tại V-League mùa sau. Đây cũng là điều người dân và lãnh đạo TP HCM mong muốn từ rất lâu và tôi thông cảm với việc đó. Những lần tập trung đội tuyển sau này, chắc chắn anh ấy sẽ góp mặt.
Tiêu trí đẻ tôi lựa chọn trợ lý là những người am hiểu bóng đá Việt Nam và quan trọng là có chính kiến, dám phản biện. Khi tôi sai, tôi cần có những ý kiến góp ý để phù hợp hơn. Là người cầu tiến, tôi rất cần những trợ lý dám phản biện. Nếu tôi sai, tôi sẵn sàng sửa chữa.
Tôi cũng muốn nhiều người có chuyên môn như HLV Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức… góp sức cùng mình để đội tuyển mạnh lên.
* Nguyên nhân nào khiến Công Phượng không có tên trong danh sách triệu tập lần này?
– Đó là một sự tiếc nuối lớn. Tôi đã nhận được thông tin về chấn thương của Công Phượng từ CLB chủ quản. Nếu tôi triệu tập là sẽ là làm khó cho cả CLB chủ quản lẫn cậu ấy. Những lần sau khi đã bình phục 100%, Công Phượng sẽ góp mặt.
* Một câu hỏi thiên về cá nhân, ông thần tượng vị HLV nào trên thế giới và điều đó có giúp ích gì cho quá trình huấn luyện đội tuyển của mình không, thưa ông?
– Để tìm ra thần tượng của mình trong nghiệp huấn luyện là rất khó. Tôi thích phong cách huấn luyện của Pep Guardiola và trước đó là Sir Alex. Trên quan điểm cá nhân của tôi, những gì Pep đang xây dựng rất phù hợp với con người Việt Nam. Cầu thủ của chúng ta tuy nhỏ nhưng bù lại có sự nhanh nhẹn, xoay trở khéo. Tôi muốn xây dựng đội bóng có thể lực tốt để có thể pressing ngay sau khi mất bóng để giành lạ quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên làm được hay không còn phải chờ thời gian mới trả lời được.