VFF và HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa thể hoàn tất bản hợp đồng có thời hạn 2 năm vào ngày hôm nay (19/2) như dự kiến ban đầu.
STuy nhiên, đến hôm nay bản hợp đồng này vẫn chưa thể hoàn tất do phải chờ phê duyệt của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trao đổi với báo chí ngày hôm qua, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết Tổng cục đã đồng ý với phương án ký hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng theo đề xuất của VFF.
Theo tổng cục trưởng Vương Bích Thắng, việc lựa chọn Nguyễn Hữu Thắng phù hợp trong bối cảnh bóng đá Việt Nam hiện nay. HLV Hữu Thắng là người cá tính, có trình độ chuyên môn tốt, đã kinh qua vai trò HLV trưởng ở V-League nhiều năm.
Hợp đồng giữa VFF và HLV Hữu Thắng có thời hạn 2 năm, tiền lương sẽ do VFF chi trả. Theo tiết lộ mức lương HLV Hữu Thắng nhận được khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chỉ vào khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng. Như vậy mức lương của Hữu Thắng chỉ bằng khoảng một phần ba so với HLV Toshiya Miura trước đây (trên 300 triệu/tháng).
Tuy nhiên, để VFF có thể chính thức ký hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng thì các bên vẫn phải chờ sự phê chuẩn của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cho biết vào ngày hôm nay lãnh đạo Bộ sẽ có ý kiến chính thức về đề xuất này.
Theo Tổng cục TDTT, khi chọn HLV Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, VFF lo chi trả tiền lương cho HLV chứ không lấy từ ngân sách nhà nước. Tổng cục TDTT chỉ chi trả tiền chế độ cho HLV theo quy định của nhà nước trong thời điểm các đội tuyển quốc gia tập trung.
Sau khi hoàn tất hợp đồng với VFF, nhiệm vụ đầu tiên của Hữu Thắng là cùng đội tuyển Việt Nam tham dự hai trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2018 vào cuối tháng 3 tới.
Nhiệm vụ quan trọng trong hợp đồng hai năm của vị chiến lược gia sinh năm 1972 là phải trẻ hóa đội tuyển Việt Nam nhằm mục tiêu giành HCV tại SEA Games 29 tổ chức vào năm 2017 tới đây.