* Điều gì khiến ông hài lòng và không hài lòng về đợt tập trung này của ĐT Việt Nam?
- Như chúng ta đã biết ĐT Jordan là đối thủ mạnh ở khu vực châu Á, tuy nhiên ở thời điểm này chúng ta không có lực lượng mạnh nhất. Những cầu thủ đá chính ở Hà Nội FC, Than Quảng Ninh và FLC Thanh Hóa đang bận tại CLB để thi đấu bù V-League. Có lẽ phải đến ngày 10/06 họ mới tập trung trở lại, tôi nghĩ đây là thời điểm tập trung đội tuyển khó khăn nhất.
* Vậy ông đã có những phương án nào để giải quyết những khó khăn cho ĐT Việt Nam thời điểm này?
- Vẫn chưa thể khẳng định được nhiều khi các cầu thủ chỉ mới lên tập trung một ngày, đây mới là buổi tập đầu tiên của toàn đội. Tôi sẽ kết hợp những cầu thủ lớn tuổi có kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc ở các giải đấu trước đó với những cầu thủ trẻ ở lứa U20, U22 lần đầu tiên lên tuyển. Tuy nhiên, để có đội hình mạnh nhất chắc chắn phải chờ đợi sau ngày 09/06, bởi những trụ cột của ĐT Việt Nam mới có thể trở lại.
* Việc ông triệu tập những cầu thủ U20 vào đội hình chính thức ĐT Việt Nam, đây có phải phần thưởng dành cho họ khi vừa trở về từ VCK U20 World Cup thưa ông?
- Không tôi không nghĩ vậy. Các cầu thủ U20 Việt Nam đã trải qua giải đấu được xem là tốt, trong quá trình chuẩn bị của U20 tôi đã từng có mặt ở Đức để theo dõi các em tập luyện và thi đấu. Tôi và ban huấn luyện luôn xác định gọi những gương mặt U20 Việt Nam lên tuyển để chuẩn bị cho kế hoạch lâu dài.
Việc các cầu thủ U20 Việt Nam lên tuyển không phải là phần thưởng khi họ đi World Cup U20 về mà nó xứng đáng với những gì họ đã và đang cống hiến cho bóng đá Việt Nam ở một kế hoạch dài hơi. Bên cạnh đó các em cần nỗ lực cố gắng phát huy những giá trị của mình để kết hợp với sự học hỏi tích lũy kinh nghiệm từ những người đàn anh đi trước ở ĐT Việt Nam.
* Với việc Đức Chinh chấn thương hàng công của ĐT Việt Nam chỉ có hai cái tên là Công Phượng và Văn Quyết, ông có cảm thấy lo lắng về hàng công của chúng ta ở thời điểm này?
- Trong bóng đá khâu ghi bàn là quan trọng nhất, để tìm được những mũi nhọn tốt nhất trên hàng công của ĐT Việt Nam sau thời gian Công Vinh giải nghệ không phải chuyện dễ. Vậy nên vấn đề giải quyết khâu ghi bàn không phải là câu chuyện ngày một ngày hai, chúng ta phải có một quá trình nhất định để chọn lựa những gương mặt tốt nhất.
* Vậy mục tiêu của ĐT Việt Nam ở trận đấu gặp Jordan là gì thưa ông?
- Với tâm thế của một đội bóng chủ nhà mục tiêu của chúng ta là có điểm. Tuy nhiên như tôi đã nói trước đó việc thiếu vắng nhiều gương mặt trụ cột và ĐT Jordan là đội bóng mạnh ở khu vực châu Á sẽ là không dễ cho chúng ta ở thời điểm này.
Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
HLV Nguyễn Hữu Thắng trả lời phỏng vấn: