MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • HAGL hứng khởi, sẵn sàng "đòi nợ" Hải Phòng tại Lạch Tray

    11:07 Thứ sáu 02/04/2021

    BongDa.com.vn Các cầu thủ HAGL cho thấy sự thoải mái và sẵn sàng trước trận gặp CLB Hải Phòng.

    HAGL hứng khởi, sẵn sàng

    HAGL vừa có chiến thắng trước CLB TP.HCM trên sân nhà Pleiku vào cuối tuần qua với tỷ số 3-0. Ảnh: VPF.

    HAGL hứng khởi, sẵn sàng

    Ba điểm có được giúp đoàn quân HLV Kiatisak Senamuang giữ vững ngôi đầu V-League 2021 với 13 điểm trong tay. Ảnh: VPF.

    HAGL hứng khởi, sẵn sàng

    Nguyễn Công Phượng là một trong những điểm nhấn quan trọng ở trận thắng này khi anh đã có bàn thắng chỉ sau 4 phút kể từ khi được tung vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: VPF.

    HAGL hứng khởi, sẵn sàng

    Chiều nay (02/04), HAGL sẽ có trận đấu với CLB Hải Phòng tại Lạch Tray. Thế nên ngày hôm qua, họ đã có buổi tập nhẹ để làm quen sân. Ảnh: Fanpage CLB HAGL.

    HAGL hứng khởi, sẵn sàng

    Lương Xuân Trường cùng các đồng đội mong muốn có một kết quả tốt trên sân khách để có thể duy trì mạch 5 trận bất bại hiện tại. Ảnh: Fanpage CLB HAGL.

    HAGL hứng khởi, sẵn sàng

    Các cầu thủ thể hiện rõ sự quyết tâm và thực hiện những giáo án rất nghiêm túc. Ảnh: Fanpage CLB HAGL.

    HAGL hứng khởi, sẵn sàng

    Thủ thành Trần Bửu Ngọc vẫn đang cạnh tranh sòng phẳng với Huỳnh Tuấn Linh cho suất bắt chính trong khung gỗ HAGL. Ảnh: Fanpage CLB HAGL.

    HAGL hứng khởi, sẵn sàng

    Trong 5 lần đụng độ Hải Phòng tại Lạch Tray gần đây nhất, HAGL hòa 3 trận và để thua 2. Lần gần nhất họ nhận trái đắng tại thành phố hoa phượng đỏ là vào năm 2019 (tỷ số 0-1) với pha làm bàn duy nhất của Joseph Mpande. Ảnh: Fanpage CLB HAGL.

    HAGL hứng khởi, sẵn sàng

    Thế nên ở lần gặp gỡ này, HAGL với phong độ hưng phấn hiện tại hoàn toàn có thể nghĩ đến một màn trả hận sòng phẳng với đội chủ nhà. Ảnh: Fanpage CLB HAGL.

    HAGL hứng khởi, sẵn sàng

    Trận đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra vào lúc 18h00 hôm nay (02/04). Ảnh: Fanpage CLB HAGL.

    Đăng Huy | 10:37 02/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...