MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • HAGL đối đầu SLNA: Khi vực thẳm đã ở cạnh bên

    13:20 Chủ nhật 21/07/2019

    BongDa.com.vn Đội bóng phố núi không thể chủ quan khi họ chỉ còn hơn vị trí rớt hạng trực tiếp đúng 3 điểm.

    Trận hòa 1-1 trước CLB Hà Nội bằng bàn thắng muộn màng của Văn Toàn đã giúp Hoàng Anh Gia Lai cải thiện đáng kể về mặt tinh thần. Tuy nhiên, đội bóng phố núi cũng không thể chủ quan, nhất là trong tình cảnh Sanna Khánh Hòa BVN đã bám sát với khoảng cách chỉ bằng một trận thắng. 

    Trở về sân Pleiku, HAGL hứa hẹn sẽ gặp phải một thử thách không hề dễ dàng mang tên Sông Lam Nghệ An vào 17 giờ chiều 21/7. Đội bóng xứ Nghệ có hàng phòng thủ vững chắc số một V-League hiện nay (13 bàn, đứng ngang CLB TPHCM).

    Ở lượt đi mùa giải năm nay, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng dù đang gặp khó khăn nhưng vẫn vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số 3-0. Đó là lý do sẽ khiến đội bóng của HLV Lee Tae-hoon không thể chủ quan, dù họ có lợi thế sân nhà. 

    HAGL đối đầu SLNA: Khi vực thẳm đã ở cạnh bên - Bóng Đá

    Ở lượt đi, Hoàng Anh Gia Lai từng thất bại nặng nề 0-3 ngay tại Vinh. 

    Bên cạnh đó, nhân sự cũng là bài toán khiến HLV người Hàn Quốc đau đầu. Sau khi Chevaughn Walsh gặp chấn thương, HAGL mất đi một tay săn bàn thực thụ trong khi người thay thế Felipe Martins chỉ để lại một nỗi thất vọng to lớn. Ngoài ra, đội bóng hiện đang có những ca chấn thương khác của A Hoàng, Nguyễn Phong Hồng Duy...

    Tuy nhiên, không phải không có những điểm tựa cho đội bóng phố núi có thể hy vọng. Phong độ của các vị khách đến từ xứ Nghệ không thật sự tốt. Kể từ sau trận thắng chính Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 13, đội bóng này đã trải qua 4 trận liền không biết đến mùi chiến thắng, hòa 3 và thua 1 (tính luôn trận thua Quảng Nam ở cúp Quốc gia). 

    Lực lượng của SLNA trong chuyến hành quân đến Pleiku cũng khiến HLV Đức Thắng phải bận tâm. Ngoài trường hợp nghỉ hết mùa của Phan Văn Đức, trong trận đấu tại Gia Lai chiều nay, đội bóng xứ Nghệ không có sự phục vụ của Đình Hoàng do án treo giò. 

    HAGL đối đầu SLNA: Khi vực thẳm đã ở cạnh bên - Bóng Đá

    Văn Toàn cùng các đồng đội quyết tâm có được 3 điểm trước SLNA để trả món nợ đã vay. 

    Hoàng Anh Gia Lai đang rơi vào vòng xoáy của cuộc đua chống xuống hạng. Cách đây không lâu, ông bầu Đoàn Nguyên Đức còn khẳng định chắc chắn: "Chỉ đá tàm tạm trong nước cho vui thôi, giữ hạng. Chớ làm sao mà vô địch được, đời nào có chuyện đó, không bao giờ xảy ra luôn."

    Tuy nhiên, với khoảng cách chỉ còn hơn vị trí rớt hạng của Sanna Khánh Hòa BVN 3 điểm, xem ra Hoàng Anh Gia Lai không thể 'đá cho vui' trong 10 vòng đấu cuối cùng nếu không muốn lần đầu tiên quay lại giải Hạng nhất Quốc gia sau 18 năm. 

    Lê Dũng | 13:00 21/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...