MỚI NHẤT :
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • HAGL có 7 cầu thủ tập trung ĐT Việt Nam

    08:16 Thứ ba 02/10/2018

    BongDa.com.vn Dù HLV Park Hang-seo chưa chính thức công bố danh sách, nhưng tính đến thời điểm hiện tại danh tính gần 40 cầu thủ gần như đã lộ diện. Trong đó HAGL đóng góp 7 tuyển thủ.

    Phải đến sau khi vòng 26 V-League kết thúc thì HLV Park Hang-seo mới chính thức công bố danh sách sơ bộ tập trung ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2018, nhưng đến thời điểm hiện tại, giới truyền thông đã rỉ tai nhau về danh tính từng cầu thủ sẽ góp mặt ở đợt này.

    HAGL có 7 cầu thủ tập trung ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Công Phượng, Xuân Trường tiếp tục có mặt ở đợt tập trung lần này.

    Theo đó, HAGL sẽ có 7 cầu thủ được triệu tập là Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương và Nguyễn Phong Hồng Duy. Đây đều là những cái tên quen thuộc, từng là trụ cột của U23 Việt Nam và ĐT Olympic Việt Nam trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, một cầu thủ khác cũng thuộc biên chế đội bóng phố Núi nhưng đang thi đấu cho Viettel tại giải hạng Nhất là Châu Ngọc Quang cũng được triệu tập.

    Trong số này, gương mặt được người hâm mộ đội bóng phố Núi đặt nhiều kỳ vọng nhất chính là tiền đạo Nguyễn Công Phượng, bởi cầu thủ gốc Nghệ An đang cho thấy phong độ cực cao tại đấu trường V-League khi đã có riêng cho mình 12 bàn thắng tính đến sau vòng 24 V-League. 

    Đội bóng đóng góp nhiều nhất trong đợt tập trung lần này chính là Hà Nội FC khi có đến 9 gương mặt gồm Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Quyết và tân binh Phạm Văn Thành. Trong đó, sự có mặt của Văn Thành khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

    FLC Thanh Hóa đóng góp đến 7 cái tên ở đợt tập trung này là Hoàng Thịnh, Văn Thắng, Vũ Minh Tuấn, Minh Tùng, Lục Xuân Hưng, Trọng Hoàng và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Đây là đội bóng đóng góp quân nhiều thứ hai sau Hà Nội FC.

    HAGL có 7 cầu thủ tập trung ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Châu Ngọc Quang có mặt cũng là một sự bất ngờ.

    ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 11/10 tại Hà Nội. Ngày 13/10, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường sang Hàn Quốc để tập huấn 2 tuần tại Trung tâm Paju. Trong chuyến tập huấn này, ĐT Việt Nam sẽ được bố trí 3 trận thi đấu giao hữu với các đối thủ chất lượng ở xứ Kim chi.

    Kết thúc chuyến tập huấn, ĐT Việt Nam sẽ quay trở lại Việt Nam để tiếp tục thi đấu một trận giao hữu quốc tế được dự kiến diễn ra vào ngày 02 hoặc 03/11. Hiện tại, VFF đang liên hệ mời một số đội bóng mạnh của Tây Á hoặc châu Á sang thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam trước ngày lên đường tham dự AFF Cup.

    Danh sách 39 cầu thủ mà HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ gọi tập trung:

    Thủ môn: Bùi Tiến Dũng, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Hoàng

    Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Minh Tùng, Lục Xuân Hưng, Vũ Văn Thanh, Dương Thanh Hào, Trịnh Văn Lợi, Phạm Xuân Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng

    Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Phong Hồng Duy, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung, Lê Sỹ Minh, Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Trọng Đại, Châu Ngọc Quang

    Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Phan Văn Đức, Nguyễn Anh Đức, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Phạm Văn Thành, Lê Văn Thắng.

    Tịnh Đế | 07:05 02/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...