MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Hà Nội FC muốn chấm dứt nỗi ám ảnh làm khách HAGL

    15:13 Thứ sáu 11/05/2018

    Với mục tiêu chấm dứt chuỗi trận đáng buồn trên sân của HAGL, HLV Chu Đình Nghiêm muốn cùng các học trò giành chiến thắng trong trận đấu lượt đi Tứ kết Cúp quốc gia 2018.

    Hà Nội FC đang có màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải 2018, ở đấu trường V.League thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 17 điểm có được sau 7 vòng đấu. Đội bóng thủ đô đang được đánh giá là ứng viên nặng sáng giá nhất trong cuộc đua giành chức vô địch.

    Hà Nội FC muốn chấm dứt nỗi ám ảnh làm khách HAGL - Bóng Đá

     Hà Nội FC đang có sự hưng phấn lớn trước trận gặp HAGL

    Ở mặt trận Cúp quốc gia 2018, Hà Nội FC cũng đã lần lượt vượt qua đối thủ của mình để góp mặt ở vòng Tứ kết. Tối nay đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có chuyến làm khách trên sân Pleiku của HAGL trong khuôn khổ lượt đi vòng Tứ kết.

    Dù luôn là ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành chức vô địch trong 3 mùa giải gần đây. Tuy nhiên, Hà Nội FC luôn gặp khó khăn mỗi khi phải làm khách trên sân Pleiku của HAGL. Theo đó, trong 3 chuyến làm khách gần nhất đội bóng thủ đô luôn ra về với 2 bàn tay trắng. Theo thống kê, ở mùa giải 2015 và 2017 họ thua với tỷ số 2-3, trong khi năm 2016 gục ngã 0-1.

    Phát biểu với báo chí trong nước trước chuyến làm khách của HAGL tối nay, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định mục tiêu chấm dứt con số thống kê ám ảnh này: "Ba mùa gần đây, Hà Nội đều gục ngã trên sân Pleiku. Đó là nỗi ám ảnh và chúng tôi muốn chấm dứt điều này."

    Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Chu Đình Nghiêm cũng chỉ ra nguyên nhân cơ bản khiến HAGL thường có được kết quả tốt mỗi khi thi đấu trên sân nhà: "Sân Pleiku nhỏ, rất thích hợp cho lối đá ban bật, tiếp cận khung thành đối phương nhanh của HAGL. Đội bóng này lại sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật, chơi cùng nhau lâu năm nên rất ăn ý.” Để đạt được kết quả tốt trong chuyến làm khách tối nay, HLV Chu Đình Nghiêm yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung tối đa trong trận đấu: “Dù chúng tôi mới hạ HAGL ở V.League, toàn đội phải rất tập trung, không chủ quan. Đá với HAGL ở Pleiku thì không bao giờ là dễ dàng cả."

    Trước đó, ở trận đấu bù vòng 3 V.League 2018 ngày 05/04 vừa qua, Hà Nội FC đã giành thắng lợi 5-0 trước HAGL. Trận đấu mà đội bóng phố Núi thi đấu với 10 người trên sân khi Tăng Tiến nhận thẻ đỏ ngay trong hiệp 1.

    Bên cạnh mục tiêu chấm dứt cơn ác mộng tại Pleiku, Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm cũng đang quyết tâm chấm dứt cơn khát danh hiệu ở mặt trận Cúp quốc gia. Trong lịch sử, Hà Nội FC đã 3 lần vô địch V.League, 1 lần đoạt siêu cúp quốc gia nhưng chưa một lần lên ngôi ở giải đấu này dù đã 3 lần ghi tên vào chơi trận chung kết vào các năm 2012, 2015 và 2016.

    Hoàng Nam | 14:19 11/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...