Đầu tiên, chúng ta cần phải làm rõ lý do vì sao NHM Man Utd lại đang tha thiết kêu gọi HLV Mourinho hãy để cho Rashford trong trận đấu với Man City vào cuối tuần này tại Old Trafford. Tất cả xuất hiện từ khi cầu thủ 18 tuổi này chơi quá ấn tượng trong màn ra mắt U-21 Anh cách đây không lâu.
Đó là trận đấu mà U-21 Anh đã đánh bại U-21 Na Uy với tỷ số 6-1, trong đó một mình Rashford đã đóng góp được tới 3 bàn. Trước đó nữa, ngôi sao trẻ của Man Utd cũng đã từng tạo được không ít tiếng vang với việc ghi bàn trong trận đấu ra mắt tuyển Anh (đối đầu với tuyển Úc), cũng như lập một cú đúp trong ngày ra mắt Quỷ Đỏ (vào lưới Midtjylland), cũng như ngày ra mắt Premier League (vào lưới Arsenal).
Với những gì đã làm được, khó có thể phủ nhận tài năng của Rashford, thậm chí có thể nói rằng ngôi sao 18 tuổi này đang chính là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Ngay cả một huyền thoại như Ronaldo (Brazil) cũng đã thừa nhận rằng phong cách của Rashford có rất nhiều điểm rất giống anh trước đây. Đó là một cầu thủ thi đấu rất khôn ngoan và khả năng đáng hơi tìm bàn thắng rất tuyệt vời.
Tuy nhiên nếu tạm gác quá những lời có cánh mà truyền thông thế giới đã dành cho Rashford trong thời gian qua, để cùng nhau xem xét rằng liệu Rashford có nên ra sân ngay từ đầu trong trận Derby thành Manchester vào cuối tuần này hay không?
Với tôi, câu trả lời chắc chắn là không. Vì sao? Vì thực tế bản thân Mourinho chưa thật sự quá cần Rashford vào lúc này. Nên biết rằng vị trí sở trường của Rashford chính là tiền đạo cắm, và vị trí này hiện đang được đảm nhận một cách xuất sắc bởi Ibrahimovic. Ngoài phong độ đang cực tốt với 4 bàn sau 4 trận, kinh nghiệm và đẳng cấp của Ibra cũng là hơn hẳn so với Rashford. Do đó sẽ là rất thiếu sáng suốt nếu cất Ibra lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Rashford vào lúc này.
Đá cánh? Rashford thực tế rất ít khi được sử dụng ở vị trí này, do đó sẽ là một sự mạo hiểm rất lớn nếu để Rashford đá thay cho Martial hay Mata, những cầu thủ đã chơi rất tròn vai trong thời gian qua, vào cuối tuần này. Đó là chưa kể đến tính chất cực kỳ quan trọng và căng thẳng của trận Derby, điều sẽ khiến cho độ rủi ro dành cho Mourinho trong việc sử dụng Rashford lại càng tăng thêm. Với một con người đầy toan tính như Mourinho, ông sẽ rất khó chấp nhận một rủi ro cao như vậy, trừ trường hợp khi không còn sự lựa chọn nào khác.
Chính vì thế, thay vì để Rashford đá chính ngay từ đầu, thì tốt nhất hãy để cho cầu thủ 18 tuổi này ngồi trên băng ghế dự bị để quan sát thế trận trên sân, hãy để Rashford được thoải mái tìm ra kẻ hở của đối thủ bên cạnh những hướng dẫn của Mourinho,... khi đó vào những phút cuối trận, khi đã có được một sự chuẩn bị tốt nhất về tư duy và thể trạng, Rashford chắc chắn sẽ tỏ ra nguy hiểm hơn rất nhiều nếu đá ngay từ đầu.