MỚI NHẤT :
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Antony suýt có siêu phẩm
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Góc HLV Trần Minh Chiến: Man City chờ ngày đăng quang; M.U không còn cần Mkhitaryan

    18:32 Thứ hai 18/12/2017 | 2

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Trần Minh Chiến nhận định, Man City với khoảng cách đều đặn 11 điểm so với đội xếp sau Man United và bỏ xa các đối thủ còn lại, thầy trò Pep Guardiola vô địch Premier League chỉ là vấn đề thời gian.

    . Man City hạ Tottenhan 4-1, qua đó nâng số trận thắng liên tiếp lên con số 16. Liệu có cách nào để ngăn cản Man City?

     - Bóng Đá

     

    + Trước mỗi vòng đấu, các chuyên gia đều bỏ công phân tích và tìm ra những điểm mạnh của các đối thủ Man City để mong một cuộc lật đổ cho cuộc chơi thêm phần thi vị. Nhưng tiếc là mọi dự đoán đều trở nên vô nghĩa với đoàn quân của Pep Guardiola.

    Nên nhớ Man City 4 trận gần nhất đối đầu đều chưa biết thắng Tottenham (3 thua) nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì ở thời điểm này. Cũng cần biết Tottenham cũng là đối thủ mạnh thứ 5 trong nhóm “lục đại gia” Premier League tiếp tục ngã ngựa trước sức mạnh của Man City, sau những ông lớn cỡ Chelsea, Arsena, Liverpool, MU. Cứ xem thế trận một chiều của các học trò Pep tạo ra trước đội khách và hàng loạt cơ hội dễ dãi bị bỏ qua cho thấy họ không quá cố gắng vẫn có thể làm ra một cơn mưa gôn.

    Lúc này chỉ còn có cách Man City… tự thua hơn là tìm ra một đối trọng nào ở Premier League có thể ngáng đường họ.

    . Có thể khẳng định, chức vô địch đã là của Man City chưa?

    + Đã chắc chắn vô địch lượt đi, Man City chỉ cần biết phân phối sức ở chặng còn lại thì cơ hội đăng quang sẽ nắm chặt trong tay. Nhìn vào bảng xếp hạng và dựa vào phong độ, nội lực của nhóm dẫn đầu, dễ thấy gần như chỉ còn mỗi MU có thể bám đuổi nổi Man City.

    Tuy nhiên, như tôi đã nói ngay từ đầu, thời điểm này chưa có đối thủ nào ở Premier League đủ sức ngăn chặn thầy trò Pep. Xét rộng ra hơn, Man City mặc sức tạo ra những cơn mưa gôn sau mỗi vòng đấu thì các ông lớn khác thường rất chật vật để tìm 3 điểm bỏ túi.

    Man City mùa này không vô địch mới lạ!

    . Ở Man United, theo ông đâu là vấn đề của Henrikh Mkhitaryan? Cầu thủ này liên tục bị HLV Jose Mourinho loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu thời gian gần đây. Man United có còn cần Mkhitaryan?

     - Bóng Đá

     

    + Ngoài trận thua Man City, đội hình của ông Mourinho có 6 trận trận thắng khác mà không cần có sự hiện diện của Henrikh Mkhitaryan. Điều đó khiến cho Man United dần quen thuộc với sự vắng mặt của tiền vệ người Armenia này.

    Dĩ nhiên, việc phải làm bạn với ghế dự bị thì vấn đề đầu tiên phụ thuộc vào phong độ của chính Henrikh Mkhitaryan. Rõ ràng thời gian dài vừa qua, anh sa sút. Thứ nữa, HLV trưởng căn cứ vào tình hình thực tế của CLB để quyết định chọn ai, bỏ ai trong mỗi trận đấu. Mourinho có quyền làm điều đó và hiện tại đội hình của ông đang vận hành tốt thì việc Henrikh Mkhitaryan bị bỏ rơi là bình thường.

    Nói Man United hoặc cá nhân ông Mourinho không cần Mkhitaryan hay tiền vệ này không phù hợp với “Quỷ đỏ” đều không sai.

    . Phải chăng cuộc đua vô địch năm nay trở nên nhàm chán khi những Arsenal, Liverpool hay Chelsea thi đấu không được như kỳ vọng?

     - Bóng Đá

     

    + Những cái tên vừa kể đều là bại tướng của Man City ở lượt đi và phong độ phập phù đã khiến họ ngày càng đuối trong cuộc đua vô địch. Hơn nữa, việc thầy trò Pep Guardiola cứ chạy băng băng với những chiến thắng như chẻ tre và không có dấu hiệu chững lại, phần nào làm các đối thủ… chán nản. Thay vì tìm mọi cách chặn Man City, họ chia sức cho những mục tiêu khác dễ chịu hơn.

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Video những bàn thắng đẹp nhất Premier League:

    Tiểu Lam - BongDa.com.vn - TTVN | 18:31 18/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...