MỚI NHẤT :
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Góc HLV Trần Minh Chiến: Đáng sợ Atletico; Arsenal cùng lắm vào bán kết

    19:35 Thứ năm 29/09/2016 | 11| 4

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ Quốc gia, hiện đang phụ trách công tác đào tạo trẻ tại CLB B.Bình Dương – HLV Trần Minh Chiến nhìn nhận, những gì mà đoàn quân của HLV Diego Simeone thể hiện đang chứng minh rất tuyệt vời về cái gọi là “vẻ đẹp của sự đơn giản” trong bóng đá.

    arsenal

     Arsenal khó vô địch. Ảnh: Internet.

    * Real Madrid có trận hòa 2-2 trước Dortmund. Đây đã là trận hòa thứ 3 liên tiếp của Real. Theo ông, đâu là vấn đề của thầy trò HLV Zidane?

     - Trong 3 trận hòa liên tiếp vừa qua của “Los Blancos”, họ không có sự phục vụ của 2 mắt xích quan trọng là trung vệ Pepe và tiền vệ đánh chặn Casemiro vì chấn thương. Điều này đã khiến cho hệ thống phòng ngự bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhìn toàn cục, tôi cho rằng việc Real liên tiếp nhận những kết quả không tốt như vừa rồi còn xuất phát từ phong độ của các cầu thủ còn lại đang có vấn đề.

    Hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, trong khi hàng thủ liên tục bộc lộ sai sót. Bởi vậy, không có gì bất ngờ khi chúng ta chứng kiến một loạt kết quả không như mong muốn của thầy trò HLV Zidane thời gian qua.

    * Leicester City đang thể hiện một phong độ ấn tượng tại Champions League. Liệu họ có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích như tại Premier League mùa trước?

    - Tôi nghĩ rất khó. Các đối thủ ở Champons League không như tại Premier League. Hơn nữa, cần biết rằng hai đối thủ mà “Bầy cáo” vượt qua trong 2 lượt trận vừa rồi không phải là những đội bóng có thực lực vượt trội. Portor dù 2 lần lên ngôi vô địch nhưng họ cũng chỉ là đội bóng thuộc diện trung bình tại châu Âu, trong khi Brugge thì chẳng có gì đáng kể. Cá nhân tôi nghĩ Leicester City sẽ gây một vài bất ngờ thôi chứ khó viết tiếp câu chuyện cổ tích như tại Premier League, vì họ mới lần đầu ra đấu trường Champions League nên các đối thủ chưa thể bắt bài, chứ càng đi sâu thì sẽ khác.

    atletico

     Atletico Madrid gây ấn tượng mạnh. Ảnh: Internet.

    * Thay tướng nhưng chưa đổi vận, Bayern Munich một lần nữa ôm hận trước Atletico Madrid. Theo ông, điều gì đã giúp đội bóng thành Madrid hạ gục Hùm xám?

    - Atletico vẫn như những gì mà chúng ta đã chứng kiến. Thực dụng, toan tính và đầy gai góc. Thật hết sức ngưỡng mộ đội bóng của HLV Simeone khi họ không cho thấy sự xù xì, xấu xí trong cách chơi.

    Ngoài ra, sự chủ động còn là nguyên nhân lớn khiến họ hạ đo ván Bayern Munich ở Vicente Calderon. Chủ động nhường (đúng hơn là “ép”) cho đối phương kiểm soát bóng, để rồi chủ động cho đối thủ sập bẫy khi cắt được những đợt tấn công.

    Atletio từng bị người ta chê bai bởi lối chơi toan tính, thực dụng đến mức cực đoan. Tôi lại cho rằng chúng ta nên thay đổi cách nhìn này. Bởi thầy trò Simeone đang thể hiện hết sức hoàn hảo cái gọi là “vẻ đẹp của sự đơn giản”.  

    * Sau chiến thắng trước Chelsea, Arsenal lại tiếp tục có kết quả tốt khi đánh bại Basel 2-0. Phải chăng Pháo thủ đã tìm ra công thức chiến thắng và thật sự có là một ứng viên vô địch?

    - Tôi thì nghĩ khác một chút về những kết quả vừa qua của thầy trò HLV Wenger. Với tôi, chiến thắng trước Chelsea là sự thăng hoa bất ngờ của cả tập thể, trong khi 3 điểm trước Basel là  điểm của đẳng cấp, sự vượt trội về mặt con người. Về ứng viên vô địch, không riêng gì mùa này, những lần trước thầy trò Wenger cũng đã được nhìn nhận như thế rồi. Song, tôi nghĩ nếu giữ vững phong độ, cùng lắm là họ vào đến bán kết thôi.

    * Celtic từng thất bại đậm 0-7 trước Barcelona nhưng lại kiên cường cầm chân Man City. Theo ông, có phải việc thiếu vắng De Bruyne khiến lối chơi của Man City gặp khó khăn hay không?

    - Tôi không phủ nhận việc Man City thiếu vắng De Bruyne đã khiến cho sức mạnh của họ bị ảnh hưởng. Song, cũng đừng mang lý do này ra để biện minh cho việc mình bị Celtic cầm chân, bởi một đội bóng được xem là ứng viên vô địch thì không thể chấp nhận việc chỉ thiếu mỗi De Bruyne lại khổ cực như thế. Tôi nghĩ HLV Pep Guardiola nên xem lại hệ thống phòng ngự của mình khi đã để cho hàng công vô danh của Celtic muốn vuốt mặt lúc nào cũng được.

    * Ở lượt trận thứ 2 này, theo ông đội bóng nào gây ấn tượng và đội nào gây thất vọng nhất?

    - Theo tôi, đội gây ấn tượng nhất ở lượt trận vừa rồi, đó là Mochengladbach. Dù thất bại, song đại diện nước Đức đã khiến cho Barcelona vã mồ hôi khi dám cầm bóng để chơi theo ý của mình. Và với việc bị một đối thủ nhỏ bé như Celtic cầm chân, tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta nên nghĩ lại khi đánh giá Man City là ứng viên cho chức vô địch mùa này.  

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 19:20 29/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...