MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Góc chiến thuật: Gạt Harry Kane, Pochettino hãy trao 'ấn kiếm' cho Son Heung-min

    18:30 Thứ bảy 01/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chân sút người Anh đã sẵn sàng cho trận chung kết, tuy nhiên anh có lẽ không phù hợp để đá chính ngay từ đầu.

    Tiền đạo người Anh đã bình phục chấn thương và tuyên bố sẵn sàng cho trận chung kết: "Vâng, tôi cảm thấy tốt. Tôi cảm thấy thấy sẵn sàng. Tôi đã bắt đầu tập luyện cùng các đồng đội từ tuần trước, và chẳng có vấn đề gì cho đến nay cả".

     - Bóng Đá

     Harry Kane chỉ vừa bình phục.

    Tuy nhiên đối đầu với Liverpool, Harry Kane chưa hẳn là phương án phù hợp để xuất phát ngay từ đầu. Pochettino nhiều khả năng sẽ không phá vỡ công thức 4-4-2 với bộ tứ tiền vệ Sissoko – Wanyama – Eriksen – Dele Alli (hoặc biến thể thành 4-2-3-1). Điều đó có nghĩa chỉ 2 tiền đạo được sử dụng trong trận đấu vào rạng sáng mai.

    Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp mỗi khi đoạt được bóng liền chuyển đổi từ trạng thái phòng ngự sang phản công một cách chớp nhoáng. Vì vậy các tiền đạo của Tottenham sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên. Van Dijk và Matip không những là những trung vệ xuất sắc, họ còn sẵn sàng phá vỡ bế tắc bằng các đường chuyền vượt tuyến hoặc đột phá gây rối loạn hàng thủ đối phương. Tottenham vì vậy không được phép để các hậu vệ Liverpool thoải mái triển khai bóng từ phần sân nhà.

    Về điểm này, Harry Kane ‘lép vế’ so với những đồng đội còn lại. Tỷ lệ đoạt lại bóng trung bình mỗi trận của anh chỉ là 2.4. Con số này thua của Son Heung-min (4.2), Lucas Moura (3.9) và Fernando Llorente (2.5). Vì vậy Son và Moura nên được bố trí ra sân ngay từ đầu vì khả năng gây áp lực của bộ đôi này là tốt hơn so với Kane.

     - Bóng Đá

    Pochettino hãy tin tưởng Son Heung-min. 

    Những con số thống kê cho thấy Son Heung-min thi đấu chói sáng hơn mỗi khi không có sự xuất hiện của Harry Kane. Khi chơi bên cạnh tiền đạo người Anh, cầu thủ người Hàn Quốc ghi được 47 bàn sau 152 trận – đạt tỷ lệ 0.3 bàn/trận. Khi không có Kane, Son ghi được 20 bàn sau 35 trận – đạt tỷ lệ 0.57 bàn/trận. Ngoài ra chân sút châu Á còn cung cấp 0.22 pha kiến tạo/trận khi Kane vắng mặt, so với 0.16 nếu có.

    Son Heung-min bị đẩy ra cánh trái khi Kane xuất hiện trên sân, điều này khiến tiền đạo xứ sở Kim chi bị đẩy ra khỏi khu vực nguy hiểm nhất. Khi số 10 của Tottenham không thi đấu, Son được bố trí di chuyển rộng hơn để thoải mái phát huy kỹ thuật, tốc độ và khả năng sáng tạo của mình. Mạo hiểm sử dụng Harry Kane chưa đảm bảo hồi phục 100% phong độ và có thể làm ảnh hưởng đến những cầu thủ đang có phong độ cao như Son Heung-min hay Lucas Moura. Liệu Pochettino sẽ tính toán như thế nào?

    Endo | 15:03 01/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...