Buổi tập đầu tiên của Kai Havertz tại Chelsea
Chelsea đã trải qua 1 giai đoạn cực kỳ thăng hoa với chuỗi 14 trận bất bại tính trên mọi đấu trường. Mặc dù vậy, hiện tại, tình hình đã trở nên khó khăn hơn với The Blues. Trong 2 trận đấu gần nhất tại Premier League, thầy trò HLV Frank Lampard không thể giành được dù chỉ 1 điểm.
Những kết quả trên xuất hiện 1 phần là do kế hoạch dài hạn của CLB. Bước vào mùa giải này, người hâm mộ Chelsea đã đặt lên vai Tammy Abraham và các đồng đội sự kỳ vọng rất lớn, đặc biệt là khi hàng loạt bản hợp đồng đắt giá cập bến Stamford Bridge. Mặc dù vậy, thất bại trước Everton và Wolverhampton đã chứng minh rằng các cầu thủ cần có thêm thời gian để hiểu nhau hơn.
Vấn đề hàng phòng ngự giờ chỉ còn là dĩ vãng. Vậy điều gì đã xảy ra, khiến Chelsea liên tục gặt hái những kết quả không như ý muốn?
Vấn đế thứ nhất chính là tình hình chấn thương của các cầu thủ. Tuy không quá nghiêm trọng như Liverpool nhưng những ca chấn thương đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của Chelsea. Bước vào trận đấu với Everton, Chelsea không có bất kỳ cầu thủ chạy cánh nào. Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic đều bị đau và thậm chí không đủ sức để ngồi dự bị.
Lối chơi giàu tốc độ do Frank Lampard xây dựng đã yêu cầu các tiền vệ cánh phải phát huy mọi khả năng. Điều đó khiến cho Timo Werner bị buộc phải hoạt động rộng và Chelsea thiếu đi sự sáng tạo, xâm nhập vòng cấm. Christian Pulisic đã trở lại trong cuộc chạm trán với Wolves nhưng vấn đề thể lực đã khiến chàng trai người Mỹ hoàn toàn mờ nhạt. Vậy nên, để giải quyết điều này, Frank Lampard phải tìm cách giúp Chelsea giảm nhịp độ trận đấu khi cần thiết.
Vấn đề thứ 2 nằm ở vai trò của tiền vệ phòng ngự. Xét về khả năng tắc bóng, đánh chặn và tranh chấp tay đôi, N’Golo Kante là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, chàng trai người Pháp lại không thể trở thành 1 “máy đếm nhịp”. Ngược lại, Jorginho có khả năng điều khiển trận đấu nhưng tỏ ra hạn chế trong việc đánh chặn. Để chấm dứt cơn đau đầu này, Frank Lampard cần nhờ đến Billy Gilmour. Chàng trai 19 tuổi có đầy đủ kỹ năng phòng ngự và giữ bóng. Nếu được thi đấu thường xuyên, Billy Gilmour sẽ tiến bộ hơn rất nhiều.
Vấn đề thứ 3 nằm ở khả năng thay đổi nhân sự của Frank Lampard. Trường hợp của Olivier Giroud là 1 ví dụ. Trước áp lực từ truyền thông, vị chiến lược gia 42 tuổi buộc phải điền tên “lão tướng” người Pháp vào đội hình xuất phát. Giroud đã ghi được 1 bàn thắng ở trận gặp Leeds nhưng không để lại nhiều ấn tượng trong phần còn lại của trận đấu. Trước Everton, Giroud hoàn toàn mờ nhạt. Ở tuổi 34, thật khó để anh có thể cày ải liên tục như vậy. Bên cạnh đó, việc sử dụng quyền thay đổi người của Frank Lampard cũng ngày càng kém. Ông thường chờ đến phút thứ 70 mới bắt đầu tung vào sân những nhân tố mới. Chắc chắn, vị thuyền trưởng người Anh sẽ phải rút kinh nghiệm trong việc này.
Vấn đề thứ 4 nằm ở 2 tân binh đắt giá Kai Havertz và Timo Werner. Kai Havertz không có nhiều thời gian để hòa nhập, lại còn phải nghỉ thi đấu do dương tính với COVID-19 nhưng vẫn bị đánh giá quá khắt khe. Trong khi đó, Timo Werner chơi không đúng vị trí, dẫn đến khả năng ghi bàn không còn sắc bén như trước và liên tục bỏ lỡ cơ hội. Điều quan trọng với Frank Lampard vào lúc này là phải bảo vệ 2 cậu học trò của mình, giúp họ duy trì sự tự tin.
Sau tất cả, nếu những vấn đề trên được giải quyết, Chelsea sẽ cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng khác ở Premier League. Hãy chờ xem, điều gì sẽ xảy ra…
(Lược dịch từ theprideoflondon.com)