MỚI NHẤT :
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • "Tôi không hiểu tại sao Lampard lại làm khó Kai Havertz"

    23:21 Thứ tư 16/12/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cây bút của tờ BILD có những chia sẻ đáng chú ý về Kai Havertz.

     

    Lampard phát biểu sau trận thua Wolves

    Thời gian gần đây, Kai Havertz đang thi đấu thiếu hiệu quả tại Chelsea. Và theo quan điểm của cây bút Christian Falk, chính HLV Frank Lampard đã làm khó cậu học trò của mình khi liên tục thay đổi hệ thống chiến thuật. Song, Falk vẫn cho rằng Havertz đã đúng khi đến Stamford Bridge.

    Daily Star dẫn lời nhà báo người Đức:

    “Tôi nghĩ Havertz rất khó phát triển trong những hệ thống thay đổi liên tục như vậy. Tôi cũng không biết tại sao Lampard lại làm thế."

    Falk on Havertz  - Bóng Đá

     Havertz sa sút vì Lampard? 

    “Ví dụ, Bayern gặp khó khăn ở mùa giải trước và họ đã quyết định bổ nhiệm Hansi Flick. Thay đổi lớn nhất của ông ấy là luôn để các cầu thủ thi đấu theo cùng một cách. Nó giúp họ luôn chơi ở cùng một vị trí."

    "Tôi nghĩ, khi Havertz thi đấu cho Chelsea trong sơ đồ 4-2-3-1, ở trung lộ, vị trí đó sẽ rất tốt cho cậu ấy."

    “Nhưng khi Havertz phải chơi rộng và ở các vị trí khác, tôi nghĩ điều đó không giúp cho một cầu thủ trẻ phát triển."

    "Havertz là một cầu thủ rất tài năng, nhưng chuyển đến Chelsea là một bước tiến lớn đối với cậu ấy. Havertz không gặp áp lực phải giành danh hiệu ở Leverkusen."

    “Hãy nhớ lại khi Chelsea ký hợp đồng với Michael Ballack, anh ấy cũng từng khoác áo Leverkusen, nhưng đã đến Bayern Munich trước khi gia nhập Chelsea. Ở đó, mọi người học được tâm lý chiến thắng."

    “Havertz là một cầu thủ trẻ. Cậu ấy chưa có tâm lý chiến thắng và phải học điều đó. Nhưng tôi nghĩ, đến Chelsea vẫn là đúng đắn."

    “Những CLB như Real Madrid và Bayern cũng muốn có Havertz, nhưng họ là quá sức đối với cậu ấy. Chelsea đang trong quá trình phát triên, là đội bóng hoàn hảo dành cho Havertz."

    Huỳnh Phong | 22:51 16/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...