MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Giúp Văn Toàn hết "tịt ngòi"

    23:42 Thứ bảy 15/07/2017 | 1

    Đó là nhiệm vụ mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đặt ra cho các đồng đội ở U22 Việt Nam bởi Văn Toàn sẽ giữ vai trò chủ chốt ở hàng tấn công.

    Trái nghịch với khi khoác áo tuyển quốc gia, ở cấp độ U22 cũng như CLB, Văn Toàn đang "tịt ngòi" một cách khó hiểu, dù được tạo điều kiện tối đa trong màu áo HAGL cũng như lúc trở lại U22 Việt Nam sau giai đoạn chữa trị chấn thương.

    Lần gần nhất người hâm mộ được chứng kiến Văn Toàn ghi bàn trong màu áo HAGL là trận gặp CLB Sài Gòn ở vòng đấu cuối cùng V-League 2016. Một bàn thắng khép lại mùa bóng đáng nhớ của cầu thủ người Hải Dương, hướng đến những hy vọng lớn lao ở V-League 2017, nhất là khi cũng tại V-League 2016, anh từng trải qua chuỗi trận "tịt ngòi" hơn nửa số trận của giải đấu.

    Văn Toàn chơi tưng bừng ở giai đoạn cuối để giúp HAGL sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng và có được tổng cộng 8 bàn. Thế nhưng, sau 15 trận đá cho HAGL ở V-League 2017, dù HAGL chào đón sự trở lại của Công Phượng và Tuấn Anh, Văn Toàn lại "tịt ngòi" mà không ai giải thích được tại sao. Trừ giai đoạn bị chấn thương phải vắng mặt 5 vòng, anh vẫn có đến 10 trận đấu để thể hiện. Cầu thủ trẻ người Hải Dương vẫn có được lối chơi xông xáo, cảm hứng đi bóng đầy nhiệt huyết nhưng bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với anh.

     - Bóng Đá

     Văn Toàn (trái) trong buổi tập cùng đội U23 Việt Nam tại TP HCM ngày 15-7 Ảnh: Quang Liêm.

    Chứng kiến cầu thủ mặc áo số 9 ở HAGL lẫn U22 Việt Nam luôn chơi đầy nỗ lực, kiến tạo cho đồng đội ghi bàn nhưng thường xuyên ném đi các cơ hội ngon ăn hoặc vô duyên trước mành lưới đối thủ, giới chuyên môn tin rằng Văn Toàn cần một liệu pháp tâm lý để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đó cũng là bài toán mà chính HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng mong muốn các đồng đội, những người bạn thân của Văn Toàn ở HAGL lẫn U22, sẽ giúp anh trong lần tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 2017.

    Không khó để khẳng định nếu duy trì được phong độ như lúc này, Văn Toàn là một trong những niềm hy vọng của U22 Việt Nam ở cả 2 giải đấu trong tháng 7 và tháng 8-2017. Khả năng lớn là HLV Hữu Thắng sẽ dùng Văn Toàn ở vai trò tiền đạo - một trọng trách lớn và áp lực cho chính cầu thủ này nếu anh không vượt qua được giai đoạn "tịt ngòi" như tại V-League 2017.

    Theo HLV Nguyễn Quốc Tuấn, người trực tiếp dẫn dắt Văn Toàn ở HAGL, học trò của ông chỉ cần 1 bàn thắng là sau đó sẽ cực kỳ bùng nổ. "Toàn có điểm mạnh về tốc độ, khéo léo và tấn công biên. Tôi khá tiếc khi em ấy chưa thể ghi được bàn thắng ở V-League 2017. Thẳng thắn mà nói, Văn Toàn đóng góp rất lớn vào lối chơi của đội bóng. Nhiều bàn thắng xuất phát từ Toàn, nhờ khả năng đột phá và kiến tạo thông minh cho đồng đội. Vì vậy, dù chưa ghi bàn nhưng không như nhiều tiền đạo bị chê vì "tịt ngòi" lâu, các đồng đội luôn dành sự tôn trọng lớn cho Toàn. Nhờ đó, áp lực dành cho em cũng không nặng nề như nhiều người nghĩ," ông nhìn nhận.

    Điều đáng nói là Văn Toàn thường xuyên ghi bàn dưới thời HLV Hữu Thắng. Ngay trong trận ra mắt tuyển Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc), cầu thủ người Hải Dương đã lập một "cú đúp". Trong năm 2017, Văn Toàn đã ghi bàn vào lưới Afghanistan và U23 Malaysia.

    "Thực sự, tôi rất khó đánh giá vì không biết Toàn sẽ được dùng ở vị trí nào ở U22 Việt Nam. Nếu Văn Toàn đá vị trí sở trường ở biên sẽ có ít cơ hội tiếp cận khung thành hơn được xếp chơi tiền đạo. Theo nhiều đồng đội ở U22 Việt Nam, nếu Văn Toàn có được bàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2018 thì tâm lý sẽ được giải tỏa. Điều đó sẽ tốt cho bản thân Văn Toàn khi đá SEA Games," HLV Quốc Tuấn kỳ vọng.

    Xuân Trường áy náy vì Gangwon

    Sáng 15-7, được sự cho phép của HLV Hữu Thắng, tiền vệ Xuân Trường đã chia sẻ với báo chí: "Kể cả khi tôi không được ra sân ở Gangwon FC thì việc trở về Việt Nam là điều không tốt lắm cho CLB. Gangwon FC là nơi trả lương mà tôi lại về đấu cho U23 Việt Nam hơn 1 tháng để đá SEA Games - giải đấu vốn không nằm trong danh sách "nhả người" của FIFA. Đây quả thật là điều khó khăn và tôi đã phải trao đổi nhiều với CLB."

    Xuân Trường thừa nhận: "Để được ra sân ở K-League với tôi là điều không đơn giản. Tất cả cầu thủ đều phải nỗ lực rất nhiều. Tôi đã không có thể lực tốt và không hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự ở trận gặp Sangju Sangmu. Điều này khiến tôi áy náy khi chưa thể hiện được nhiều thì phải về làm nhiệm vụ quốc gia."

    Minh Ngọc | 21:52 15/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...