MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Giroud: "Tôi sẽ rất giận Mount nếu bàn thắng không được công nhận"

    16:29 Thứ tư 24/02/2021

    BongDa.com.vn Tiền đạo Olivier Giroud đã kể lại khoảnh khắc trước khi bàn thắng siêu phẩm của anh vào lưới Atletico được công nhận.

    Rạng sáng nay (24/02, giờ Việt Nam),Chelsea đã có chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid tại trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu chính là tiền đạo Olivier Giroud.

    Bàn thắng của tiền đạo người Pháp được đánh giá như 1 siêu phẩm đỉnh cao của giải đấu danh giá số 1 lục địa già. Bởi lẽ anh đã thực hiện một cú tung người móc bóng rất đẹp mắt làm ngỡ ngàng thủ thành Jan Oblak của Atletico.

    Giroud:

    Giroud sẽ rất giận Mount nếu bàn thắng không được công nhận.

    Song phải chờ đến sự hỗ trợ của tổ VAR, trọng tài chính mới công nhận bàn thắng của cựu cầu thủ Arsenal vì trước đó, Mason Mount đã có động thái vung chân khi Giroud đã đứng ở phía dưới các cầu thủ áo sọc trắng - đỏ sau đường tạt bóng của Marcos Alonso. Nhưng sau cùng, VAR xác định Mount không chạm bóng mà người đưa quả bóng đến vị trí của Giroud là Mario Hermoso.

    Sau trận đấu,Giroud đã bày tỏ cảm xúc về bàn thắng tuyệt đẹp kể trên: "Tôi đã có một chút may mắn trong tình huống sút bóng thành bàn vào lưới Atletico Madrid. Và tôi cũng đã nói với Mason Mount rằng tôi sẽ rất giận nếu VAR xác định cậu ấy có chạm bóng trong tình huống cuối cùng trước khi bóng đến chân tôi. Vì lúc ấy tôi đã đứng ở vị trí việt vị. Song tất cả đã ổn thỏa và bàn thắng đã được công nhận."

    HLV Tuchel phát biểu sau trận hòa Southampton:

     
    Đăng Huy | 15:59 24/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...