MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • “Giống Heskey, Giroud đủ tốt để dẫn dắt Les Bleus”

    22:53 Chủ nhật 29/05/2016 | 2

    Theo Thierry Henry, Olivier Giroud có thể đưa đội tuyển Pháp đến với vinh quang tại EURO 2016, với vai trò của một người… biết hy sinh.

    Theo Thierry Henry, Olivier Giroud có thể đưa đội tuyển Pháp đến với vinh quang tại EURO 2016, với vai trò của một người… biết hy sinh.

    Đội chủ nhà Pháp tham dự EURO 2016 trên quê hương mà không có tiền đạo chủ lực Karim Benzema, do đó, Giroud được cho là sẽ nắm giữ vai trò quan trọng trên tuyến đầu của Les Bleus.

    Đã từng đưa ra những lời chỉ trích đối với Giroud trong quá khứ nhưng cựu tiền đạo của đội bóng áo Lam lại bất ngờ đặt niềm tin vào chân sút 29 tuổi của CLB Arsenal. Anh tin rằng, Giroud đủ trình độ để dẫn dắt hàng công.

    Trên tờ The Mirror, Henry đánh giá: “Cậu ấy là một tiền đạo rất tốt.”

    “Cậu ấy từng vô địch ở Pháp nhưng đã đủ cho Arsenal kể từ khi đến đây hay chưa ư? Chưa.”

    “Nhưng cậu ấy đủ tốt cho đội tuyển Pháp. Cậu ấy tốt trong cách chơi quay lưng về khung thành. Cậu ấy cần những cú chạm bóng.”

    “Cậu ấy từng cho thấy là đủ tốt cho đội tuyển và sẽ còn thể hiện rõ hơn khi Benzema không đến Euro.”

    “Vì thế, sức ép sẽ lớn hơn với cậu ấy và đội tuyển.”

    Giroud ghi 14 bàn trong 46 trận đấu cho Les Bleus và Henry cho biết, anh thích phong cách thi đấu của cầu thủ này, tương tự như Emile Heskey của đội tuyển Anh.

    “Tôi luôn cảm thấy tiếc cho Emile Heskey khi đá cho đội tuyển Anh. Giroud là kiểu cầu thủ như vậy. Michael Owen đã giành cả sự vinh quang nhưng mọi người không nhìn thấy những gì Heskey làm cho Owen.”

    “Nhưng nếu bỏ Owen ra và bất ngờ bạn hướng về Heskey, cậu ấy lại không thể ghi bàn.”

    “Vì thế, đội bóng cần một Heskey và một Owen.”

    Mùa giải vừa qua, dù từng có giai đoạn 15 trận liên tiếp không ghi bàn (116 ngày) tại Premier League, nhưng Giroud vẫn có tổng cộng 24 bàn chp Arsenal trên các mặt trận – thành tích tốt nhất trong 4 năm anh ở CLB.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...