MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Giải U19 Đông Nam Á 2015: Thái Lan lên đầu bảng, Lào thắng “5 sao”

    10:39 Thứ năm 27/08/2015

    U19 Thái Lan cuối cùng đã khẳng định được sức mạnh của mình khi đánh bại U19 Philippines với tỷ số 4-1 tại lượt trận ba bảng A giải U19 Đông Nam Á 2015.

    U19 Thái Lan cuối cùng đã khẳng định được sức mạnh của mình khi đánh bại U19 Philippines với tỷ số 4-1 tại lượt trận ba bảng A giải U19 Đông Nam Á 2015 diễn ra tối qua (26/8).

    U19 Thái Lan lên đầu bảng, U19 Lào thắng “5 sao”
    U19 Thái Lan thắng đậm U19 Philippines. Ảnh: Internet.

    Đội tuyển tới từ nền bóng đá số một Đông Nam Á đã rũ bỏ hình ảnh kém ấn tượng ở vòng hai để chơi một trận cầu bùng nổ. Đối mặt với một U19 Philippines khá mạnh, U19 Thái Lan vẫn vượt lên từ rất sớm nhờ công của đội trưởng Worachit Kanitsribumphen ngay từ phút thứ chín.

    Đến phút 20, tỷ số đã là 2-0 cho U19 Thái Lan sau pha lập công của Sansern Limwatthana bắt nguồn từ một tình huống cố định. Người Thái chỉ cần đúng 51 phút để hoàn tất thắng lợi “4 sao” của mình. Hai bàn cuối đều được ghi bởi Suksan Mungpao.

    U19 Phillippines chỉ có duy nhất một bàn danh dự được ghi bởi Mark Anthony Winhoffer. Đánh giá về màn trình diễn đẳng cấp trước Philippines, huấn luyện viên trưởng Anuruck Srikerd của U19 Thái Lan nhấn mạnh: “Chúng tôi đã có 60 phút đầu rất tốt, giống như ở trận ra quân.

    U19 Thái Lan vẫn giữ được trạng thái sung mãn. Hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục cải thiện phong độ trong những ngày sắp tới. Trong hiệp hai, chúng tôi đã thử nghiệm một số cầu thủ mới. Nhìn chung, tôi hài lòng với 6 điểm (sau hai vòng) mà đội bóng đã có hôm nay. U19 Thái Lan vẫn cần giành chiến thắng trong các trận còn lại. Quan trọng hơn, chúng tôi phải giữ được phong độ của mình.”

    Cùng thời điểm với chiến thắng của Thái Lan, U19 Lào còn gây ấn tượng mạnh hơn khi hủy diệt U19 Brunei với tỷ số 5-0. Với các kết quả này, U19 Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối. Chủ nhà U19 Lào bằng điểm U19 Campuchia (4 điểm) nhưng tạm xếp dưới. Cuộc đua giành hai vé vào bán kết nhiều khả năng sẽ chỉ xoay quanh ba cái tên này.

    U19 Thái Lan lên đầu bảng, U19 Lào thắng “5 sao”
    U19 Lào thắng lớn trước U19 Brunei. Ảnh: Internet.

    Chiều nay, lượt trận ba bảng B sẽ trở lại với các cặp đấu của U19 Myanmar – U19 Timor-Leste và U19 Việt Nam – U19 Malaysia.

    Lượt trận ba bảng A giải U19 Đông Nam Á 2015 (26/8)

    U19 Thái Lan – U19 Philippines 4-1

    U19 Lào – U19 Brunei 5-0

    Thùy Minh - VietnamPlus
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...