MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • "Ghế nóng" lung lay, Solskjaer liền gửi tối hậu thư cho dàn sao M.U

    08:19 Thứ năm 05/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy đang đứng trước rất nhiều nghi ngờ về việc sắp bị sa thải.

     

    Donny van de Beek muốn gia nhập Manchester United

    Sau màn trình diễn đáng quên trước Arsenal tại đấu trường quốc nội, Manchester United tiếp tục nhận một thất bại khác trong màn chạm trán với  Istanbul Basaksehir ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Nửa đỏ thành Manchester dù nhập cuộc khá tự tin, tuy nhiên yếu điểm nơi hàng phòng ngự khiến họ phải trả giá bằng trận thua 1-2 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

    Kết quả bết bát này ngày càng dấy lên những nghi ngờ về tương lai của HLV Ole Gunnar Solskjaer tại Old Trafford. Ngay cả huyền thoại Quỷ đỏ, Roy Keane cũng đưa ra bình luận rằng, màn trình diễn tệ hại từ các cầu thủ Man Utd có thể sẽ khiến Solsa bị sa thải.

     - Bóng Đá

     Solsa đang đứng trước nhiều nghi ngờ về tương lai tại OTF.

    Tuy nhiên về phía cả nhân thuyền trưởng người Na Uy, ông vẫn giữ im lặng. Solsa cho rằng thời điểm hiện tại còn quá sớm để nói đến vấn đề đi hay ở.

    "Tôi từ chối bình luận về vấn đề tương lai," thuyền trưởng Man utd nói trong cuộc họp báo.

    "Tất nhiên là còn quá sớm để nói đến điều này. Các ý kiến trái chiều luôn xuất hiện và bạn phải giữ vững lập trường. Tôi được câu lạc bộ tuyển dụng và tôi đang cố gắng hoàn tất công việc với tất cả khả năng của mình cùng với các nhân viên của chúng tôi.

    Hai kết quả gần nhất là một cú sốc dành cho chúng tôi. Và cách duy nhất để vực dậy tình hình là tôi và các cầu thủ phải nỗ lực hết mình ở trận đấu với Everton vào cuối tuần."

    Trường Sơn | 07:49 05/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...