MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Ferdinand tập luyện đặc biệt, sẵn sàng cho lần đầu thượng đài boxing

    11:38 Thứ sáu 05/01/2018 | 1

    Cựu trung vệ Man United, Rio Ferdinand đang trải qua quá trình tập luyện với cường độ cao nhằm chuẩn bị cho trận ra mắt làng quyền anh.

    Rio Ferdinand đang gấp rút tập luyện với cường độ cao để có sự chuẩn bị tốt nhất cho lần thượng đài dự kiến diễn ra vào tháng sau. Gần 4 tháng kể từ ngày tuyên bố chuyển nghề, lúc này, kỹ năng boxing của cựu trung vệ 39 tuổi đã được cải thiện đáng kể.

    Ở đoạn video mới nhất đăng trên mạng xã hội, người anh nhà Ferdinand cho biết đang tập những bài khó theo giáo án được chuẩn bị khoa học bởi HLV Richie Woodhall, người từng giành huy chương đồng Olympic 1988.

     - Bóng Đá

     Ferdinand tập luyện cùng HLV RIchie Woodhall. Ảnh: Instagram.

    Trong buổi tập của cựu tuyển thủ Anh, đáng chú ý có bài đấm với trái bóng nhỏ được buộc vào chiếc mũ trên đầu. Dưới tác động của Ferdinand, trái bóng này sẽ đi theo những hướng không đoán trước và giúp anh cải thiện “phản xạ và độ chính xác”.

    Dù vậy, theo cựu trung vệ Man United, khó khăn nhất vẫn là bài tập với bóng tốc độ đứng (speed ball). “Đã thử không ít lần nhưng tôi vẫn thấy tập với bóng tốc độ rất khó. Nó di chuyển quá nhanh. Có lẽ không tay đấm nào trên thế giới có thể đi nhanh bằng nó”. Rio Ferdinand chia sẻ.

    Hiện tại, đối thủ của Ferdinand chưa được công bố. Nhiều khả năng trận ra mắt của cựu trung vệ 39 tuổi sẽ diễn ra ở hạng nặng.

    Thượng đài ở tuổi 39 như Ferdinand có lẽ vẫn chưa là quá muộn khi mới đây “ông lão” Roy Jones Jr tuyên bố sẽ trở lại vào tháng sau và xỏ găng khi đã bước qua tuổi 49.

    Rio Ferdinand sinh ngày 7/11/1978 tại Camberwell, Anh. Khi còn là cầu thủ, Ferdinand được nhớ tới nhiều nhất trong màu áo của Man United. Trong 12 năm chơi cho đội chủ sân Old Trafford, cựu trung vệ 39 tuổi đã ra sân tổng cộng 455 lần và giành 6 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 4 siêu cúp Anh và 2 League Cup

    Ngoài ra, Ferdinand có thêm 81 lần khoác áo Tam sư nhưng không đạt được danh hiệu nào đáng chú ý.

     - Bóng Đá

     Rio Ferdinand khi còn khoác áo Man United. Ảnh: Getty.

    Tiến Thành | 06:51 05/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...