Theo tờ The Sun, Valverde có điều khoản mua lại trị giá 148 triệu bảng trong hợp đồng với đội chủ sân Bernabeu - một con số khổng lồ mà Man Utd rất khó chấp nhận chi ra.
Nhưng với tình hình tài chính của Madrid, và họ cần tiền để chiêu mộ mục tiêu dài hạn Kylian Mbappe, không thể loại trừ một bất ngờ.
Họ nói gì về Valverde?
Đối với một tiền vệ trung tâm 22 tuổi, không có quá nhiều HLV giỏi để học hỏi hơn Zinedine Zidane.
Vào tháng 10 năm 2019, Zidane ca ngợi sự tiến bộ của cầu thủ người Uruguay: "Hôm nay Valverde đã rất tuyệt và tôi rất hài lòng vì cậu ấy. Cậu ấy đang quyết tâm cải thiện bản thân và thể hiện điều đó trong luyện tập, trong các trận đấu."
Vào tháng 12 cùng năm, vị HLV người Pháp còn đi xa hơn khi nói rằng tiền vệ này đã đáp ứng truyền thống lâu đời của Madrid là sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới: "Valverde đang làm rất tốt và đó là nguyên tắc của câu lạc bộ này, chúng tôi luôn có những cầu thủ tốt nhất."
Những khoảnh khắc lớn nhất trong sự nghiệp của Valverde
Vào tháng 1 năm 2020, Valverde đã có một đóng góp ấn tượng trong trận chung kết Supercopa de Espana.
Khi trận đấu giữa Real và đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid còn lại năm phút, Valverde đã phạm lỗi 'bắt buộc' với cựu tiền đạo Chelsea, Alvaro Morata để ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng. Anh đã bị đuổi khỏi sân - một cách xứng đáng - và Real đã nâng cúp khi chiến thắng trên chấm phạt đền.
Valverde đã nhận được lời khen ngợi từ cả Zidane và HLV Diego Simeone của Atletico sau trận đấu, và cầu thủ người Uruguay thừa nhận đó là điều mà bất kỳ cầu thủ nào khác sẽ làm.
Cần nhớ rằng, chính Ole Gunnar Solskjaer, trong mùa giải 1997/98 cũng có pha phạm lỗi tương tự, với Rob Lee của Newcastle, để cứu Man Utd thoát khỏi bàn thua. Khao khát chiến thắng của Valverde có thể sẽ gây ấn tượng với Solskjaer, và bàn thắng của anh trong chiến thắng tại Nou Camp vào tháng 10 cũng vậy. Cầu thủ người Uruguay đã góp công lớn vào chiến thắng 3-1, đây có lẽ là khoảnh khắc trọng đại nhất của Valverde trong màu áo Madrid.
Valverde cũng đã có 22 lần khoác áo ĐTQG và ghi được 2 bàn thắng. Đây là thống kê không tồi ở độ tuổi của anh.
Một Valverde đa năng
Sự linh hoạt của tiền vệ này là một điểm cộng lớn. Valverde có thể đóng vai trò tiền vệ lùi sâu hơn cũng như hoạt động cao hơn về phía trước.
Điều đó sẽ cung cấp cho Man Utd các giải pháp khác nhau cho các trận đấu khác nhau. Ví dụ, trong trận gặp West Brom vào Chủ nhật, Man Utd cần nhiều hơn sự sáng tạo hơn từ hai tiền vệ trung tâm, nhưng Solskjaer hầu như không có giải pháp nào tốt hơn.
Có rất nhiều điều để khen ngợi Valverde, và Man Utd đúng đắn khi theo sát anh ở giai đoạn này.
(Theo UnitedInfocus)
Solskjaer nói về màn ra mắt của Amad Diallo: