EURO 2016 đã sắp đi đến hồi kết thúc. Bồ Đào Nha, xứ Wales, Đức và Pháp chính là 4 cái tên mạnh nhất của giải đấu năm nay. Có không ít sự tiếc nuối khi nhiều đội tuyển gây ấn tượng mạnh sớm bị loại nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là dịp để các ngôi sao khẳng định giá trị bản thân.
Với Italia, họ bị giới chuyên môn nhận định là đội hình có chất lượng thấp bậc nhất lịch sử. Không bị đánh giá thấp sao được khi trong tay HLV Antonio Conte gồm toàn những cái tên không mấy tên tuổi và đã gần tuổi băm. Nhưng bằng lối chơi đoàn kết và đấu pháp hợp lý, Italia đã chiếm được cảm tình rất lớn từ NHM.
Và nhờ có EURO, giá trị đội hình của Italia đã tăng vọt. Trước khi giải đấu khởi tranh, tổng giá trị 23 cầu thủ của đội bóng xứ mỳ ống chỉ vào khoảng 279 triệu euro, đứng thứ 8/24 đội tham dự, xếp sau cả Croatia. Giờ thì, giá trị đội hình Italia đã tăng lên tận 350 triệu euro, theo chuyên trang về chuyển nhượng transfermaket.
Đơn cử như Leonardo Bonucci tăng 20 triệu euro, Emanuele Giaccherini hay Graziano Pelle cũng có mức phí cao gấp đôi (từ 6 lên 12 triệu euro),... Chẳng thế mà những đội bóng hàng đầu châu Âu sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để sở hữu chữ ký của dàn sao Italia. Mới đây, kênh Sky Sports còn khẳng định, Juventus vừa từ chối lời đề nghị lên đến 38 triệu bảng từ phía Man City cho vụ Bonucci.
Chưa dừng lại ở đó, những cầu thủ thuộc đội bóng bị xem là nhược tiểu nhưng thi đấu đầy thăng hoa như xứ Wales, Iceland hay Hungary chắc chắn sẽ có một vị trí rất khác sau kỳ EURO năm nay. Với Robson-Kanu, chỉ với cú Cruyff-turn trận gặp Bỉ, anh lập tức được Leicester City liên hệ.
May mắn nhất có thể kể đến Bayern Muncich với trường hợp của Renato Sanches. Họ đã bỏ ra 35 triệu euro để chiêu mộ Sanches hồi tháng Sáu và bị chê đắt nhưng nếu để sau EURO, chắc chắn "Hùm xám" sẽ tốn một chi phí cao hơn gấp nhiều lần. Khó tin nhưng Sanches hiện là niềm hy vọng của Bồ Đào Nha chứ không phải Cristiano Ronaldo.
Rõ ràng, EURO 2016 là một sân chơi lớn mà mọi cầu thủ đều muốn một lần bước lên bục vinh quang nhưng đồng thời cũng là một cơ hội để họ tự nâng cao giá trị bản thân. Tuy nhiên, việc một CLB chi ra số tiền khổng lồ để mua một cầu thủ nào đó tỏa sáng ở World Cup hay EURO nhưng sau đó lặn mất tăm khi về CLB là chuyện không phải hiếm.