MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Đứt mạch toàn thắng, Pep Guardiola nói gì?

    05:59 Thứ năm 29/09/2016 | 23| 5

    BongDa.com.vn HLV Pep Guardiola thừa nhận ông muốn được nhìn thấy bầu không khí sôi động và máu lửa ở hoà 3-3 với Celtic được tái hiện tại Etihad.

    pep-man-city-1

    Man City của Pep đã đứt mạch toàn thắng. Ảnh: Internet. 

    Manchester City đã chính thức bị đứt chuỗi trận 10 chiến thắng liên tiếp từ đầu mùa giải đến nay sau khi cầm hoà nghẹt thở Celtic trên sân khách. Đội chủ sân Etihad dù ghi đến 3 bàn thắng do công Fernandinho, Raheem Sterling và Nolito nhưng vẫn không thể giành lấy trọn vẹn 3 điểm rời khỏi Celtic.

    Sau trận đấu, Pep cho biết: "Mỗi CLB có một cá tính khác nhau. Cái tôi mong muốn ở Man City chính là những điều họ đã làm trong khoảng thời gian qua. Những CLB khác nhau có lịch sử và cách giải quyết vấn đề khác nhau, cùng với đó là sự ủng hộ của NHM. Tôi hài lòng với những gì mình đang có. Celtic có một bề dày lịch sử đáng nể tại châu Âu và chúng tôi cũng đang xây dựng nó."

    Nói về màn trình diễn của các học trò trong trận đấu đêm qua, HLV người TBN nha biết: "Đôi lúc bạn phải bắt đầu sau khi bị dẫn trước. Thật không dễ dàng để có thể trở lại ngoạn mục, do đó hãy tưởng tượng đến bàn thắng thứ 2 và 3 của chúng tôi. Man City đã thích nghi rất tốt, chúng tôi mạnh mẽ. Dembele (tiền đạo Celtic) rất mạnh ở không chiến. Trong hiệp 1 họ (Celtic) tỏ ra lấn lướt hơn ở khả năng tranh chấp bóng ở tuyến hai và chúng tôi gặp vấn đề trong việc kiểm soát. Đó là một cú sốc về mặt tinh thần khi bị thủng lưới trước liên tục.

    Bóng đá tại đấu trường này rất đặc biệt. Các đội bóng đều rất mạnh và bầu không khí thật tuyệt vời, đây sẽ là bài học cho chúng tôi. Tôi không bao giờ nói đến những kỉ lục với các học trò. Tôi không nghĩ nó cần thiết. Tôi cũng không nghĩ đội bóng sẽ chiến thắng mọi trận đấu ở mùa giải này, đó là điều không thể. Tuy nhiên, họ đã giữ được sự cân bằng đặc biệt về số cơ hội tạo ra và kiểm soát thế trận, chúng tôi đã làm tốt hơn. Đôi khi việc bạn bị thủng lưới đến 3 bàn cũng giúp chúng ta cải thiện hơn."

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 05:30 29/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...