MỚI NHẤT :
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Ngả mũ trước Toni Kroos
  • D. Berbatov nhận định Bán Kết Europa League - Marseille vs Atalanta: Đón tiếp đối thủ khó nhằn
  • 10 thống kê Bayern 2-2 Real: Vinicius "thống trị" Champions League
  • 'Rice giúp Arsenal ở một vị thế khác'
  • Xếp hạng QBV 2024: Kane, Bellingham, Mbappe… hay Messi một lần nữa?
  • Khả năng 3 bom tấn từ M.U cập bến Saudi Arabia
  • Liệu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha có thoát nguy?
  • Kết quả nào cho trận Arsenal - Man Utd?
  • Neville được chọn làm HLV trưởng tuyển Anh
  • Real là cơn ác mộng của Bayern
  • Tân HLV tuyển Việt Nam gặp khó vì cầu thủ không còn động lực chơi bóng?
  • Tim Sherwood dự đoán đội vô địch Premier League
  • Caicedo: “Anh ấy giống 1 cỗ máy”
  • Barcelona nhắm sao Girona thay Raphinha
  • Chiến thuật mà Man City đang áp dụng ở mùa 2023/24
  • Arsenal nguy cơ mất thần đồng sáng giá
  • Manchester United liệu có sẵn sàng cho sự trở lại của Mason Greenwood?
  • 5 quyết định tồi tệ của trọng tài ảnh hưởng tới Liverpool mùa này
  • Bruno Fernandes sẽ đi đâu nếu rời Manchester United?
  • Người hùng Dortmund một lần nữa gieo sầu cho Chelsea
  • Vì sao Manchester United chần chừ không muốn bán Donny van de Beek?
  • Alexander Isak liệu có đủ đẳng cấp đá cho Arsenal?
  • "Man City sẽ không chỉa súng vào đầu và bắt họ ở lại"
  • Adebayor nói rõ điểm yếu của Kai Havertz
  • Người thừa Chelsea khiến cả nước Đức phát cuồng
  • Báo Trung Quốc nói thẳng năng lực của tân HLV ĐT Việt Nam
  • Chữ ký 50 triệu euro báo hại Bayern Munich
  • "Cầu thủ Việt Nam có thói quen xấu, thường dùng tiểu xảo"
  • "Cảm giác khi Laimer rượt đuổi Odegaard như một con chó"
  • Ngắm body nuột nà của con gái cựu cầu thủ Paco Jemez
  • Sao Wolves quyết gây sốc cho cuộc đua vô địch
  • "Mo Salah vừa va vào một bức tường gạch"
  • Đường đến World Cup 2022 của ĐT Việt Nam bao xa?

    20:40 Chủ nhật 23/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tấm vé dự VCK World Cup từ lâu vẫn là điều rất xa xỉ với ĐT Việt Nam, nhưng nếu chúng ta nhìn vào quá khứ, điều này vẫn có thể hiện thực hóa được.

    Vòng loại World Cup khu vực châu Á là một trong những vòng loại World Cup dài hơi, phức tạp và khó khăn nhất thế giới, điều này bắt nguồn từ số lượng đội tham dự quá đông. Vòng loại World Cup 2022, Châu Á có tới 46 đội tuyển tham dự tranh 4,5 suất, tức tỷ lệ 1 chọi 10.

    Mặc dù hai kỳ vòng loại gần nhất là 2018 và 2022 đã "đỡ" phức tạp hơn, nhưng khó khăn thì vẫn chẳng hề giảm sút. Ở vòng loại thứ 2 mà ĐT Việt Nam chuẩn bị tham dự, khả năng đi tiếp của chúng ta tăng cao đáng kể khi được xếp ở nhóm hạt giống số 2, tránh được hàng loạt đối thủ mạnh ở Tây Á như Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan.

    World Cup cách bao xa so với ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Ít ai nhớ rằng Triều Tiên từng giành vé dự VCK World Cup 2010 ở Nam Phi.

    Cụ thể, ở vòng loại thứ 2 sẽ có 40 đội được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 8 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 8 bảng (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023, đồng thời giành quyền tham dự Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

    8 đội nhất bảng cùng 4 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup. Ở đây, 12 đội sẽ chia thành 2 bảng mỗi bảng 6 đội, thể thức tương tự như vòng 2. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ lấy 2 tấm vé đến thẳng Qatar. Hai đội xếp thứ 3 bước vào trận play-off sinh tử, đội nào thắng sẽ tiếp tụp đá... play-off với một đội đến từ Châu lục khác để giành tấm vé cuối cùng còn lại.

    Trong quá khứ, từng có những đội bóng không nằm trong nhóm 5 ông lớn (các đội thường xuyên dự World Cup) gồm Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Iran giành được tấm vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đó là Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. 

    World Cup cách bao xa so với ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam phải rất nỗ lực ở vòng loại thứ 2 tới.

    Ngoài ra thì chưa có thêm ai vượt qua được sự thống trị của 5 ông lớn trên. Tuy nhiên câu chuyện của Triều Tiên và Trung Quốc là ở những kỳ vòng loại trước. Còn từ vòng loại World Cup 2018, mọi thứ đã được thay đổi giống với hiện tại. Câu chuyện lúc này hoàn toàn khác.

    Trong trường hợp đẹp nhất đến với thầy trò HLV Park Hang-seo, họ sẽ vượt qua vòng loại thứ 2 để lần đầu tiên góp mặt ở giai đoạn cuối cùng của vòng loại World Cup 2022. Đối chiếu với thành tích các đội đạt được ở vòng loại World Cup 2018, thì ĐT Việt Nam sẽ cần tối thiểu 13 điểm (3 thắng, 3 hòa hoặc 4 thắng, 1 hòa trên tổng số 10 trận) để xếp thứ 3, hòng tranh 1 suất đá play-off.

    Và nếu muốn giành vé trực tiếp đến Qatar, thì chúng ta cần đảm bảo có được 15 điểm trở lên, đây đều là những con số rất lớn. ĐT Thái Lan ở vòng loại trước chỉ kiếm được 2 điểm sau 2 trận hòa, còn lại họ thua đến 8.

    Vương Ngọc | 20:30 23/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...