MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Báo Thái: "Cú đấm từ ĐT Việt Nam khiến nỗi đau khó lành"

    07:00 Chủ nhật 23/06/2019 | 4

    BongDa.com.vn Tờ Thai Rath vừa có bài viết phân tích về hệ lụy của ĐT Thái Lan sau trận thất bại tại King's Cup.

    King’s Cup 2019 là giải đấu tệ hại nhất của đội tuyển Thái Lan trong lịch sử của họ với 2 trận toàn thua trước Việt Nam và Ấn Độ. Cay đắng hơn, người Thái xếp hạng 4/4 và thậm chí không ghi nổi 1 bàn thắng vào lưới đối phương.

    Báo Thái:

     Báo Thái vẫn chưa quên thất bại của ĐT Thái Lan trước ĐT Việt Nam.

    Trước khi King’s Cup khởi tranh, HLV Sirisak khẳng định Thái Lan sẽ hạ gục Việt Nam và giành lại danh hiệu tự xưng “King of Asean”. Vì thế, sau thất bại muối mặt tại giải này, Hiệp hội bóng đá Thái Lan đã quyết định cho ông Sirisak nghỉ việc.

    Dường như vẫn chưa thể "nuốt trôi" thất bại tủi hổ của đội nhà ở giải lần này, trong bài viết trên tờ Thai Rath mới đây có tiêu đề: "Hãy tin rằng thất bại ở King's Cup chưa rời tâm trí đội tuyển," tác giả đã nhắc đến trận thua của ĐT Thái Lan trước ĐT Việt Nam, bên cạnh đó là cách giúp đoàn quân Voi chiến vượt qua nỗi đau này.

    Tờ Thai Rath phân tích: "Cú đấm từ đội tuyển Việt Nam càng khiến các cầu thủ nhục nhã, khoét sâu hơn vết thương, khiến nỗi đau khó lành. Chắc chắn, vết thương còn lâu mới rời khỏi trái tim các tuyển thủ.

    Từ nỗi đau, Thái Lan phải thay đổi mạnh mẽ hơn. Không phải tự nhiên mà có rất nhiều tin đồn về các HLV nổi tiếng. Việc bổ nhiệm Carles Romagosa vào ghế giám đốc kỹ thuật là bước đi đầu tiên, rất quan trọng. Ngay sau khi Carles Romagosa làm GĐKT, đã có những gương mặt đáng chú ý, rất quen thuộc được nhắc đến.

    Đầu tiên là trường hợp ông Yoon Jong Hwan, người vừa chia tay Muangthong United. Akira Nishino, cựu HLV trưởng Nhật Bản, cũng nộp đơn ứng cử lên FAT.

    Dự kiến, có khoảng 1-2 tháng để đưa ra quyết định cuối cùng, cho ghế HLV trưởng ĐTQG và U23 Thái Lan. Sớm nhất cũng phải sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022.

    FAT nói việc chọn HLV mới cũng giống như mua xổ số. Hy vọng lần này việc mua số sẽ mang về giải thưởng lớn. Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi cuộc trỗi dậy".

    Báo Thái:

     FAT đang tìm người vực dậy bóng đá Thái Lan.

    Với việc HLV Kiatisak mới đây vừa lên tiếng tạm thời chưa quay lại dẫn dắt ĐT Thái Lan nên FAT đang tích cực tìm ra một nhà cầm quân mới có thể giúp Voi chiến trở lại mạnh mẽ hơn.

    Tịnh Đế | 06:40 23/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...