MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Nhà vua Thái Lan quan tâm đến thể thao nước nhà như thế nào?

    16:14 Thứ ba 04/06/2019

    BongDa.com.vn Vào ngày mai, King’s Cup 2019 sẽ khởi tranh tại Buriram, Thái Lan. Nhân dịp này, mời các bạn hãy cũng bongda.com.vn tìm hiểu về sự quan tâm của Đức vua Maha Vajiralongkorn với nền thể thao nước nhà.

    Maha Vajiralongkorn năm nay đã bước sang tuổi 67. Sau khi vua cha Bhumibol Adulyadej qua đời vào cuối năm 2016, Thái tử Vajiralongkorn đã được chọn làm người kế vị. Tuy nhiên, phải đến tháng 5 vừa qua, ông mới chính thức làm lễ đăng quang, sau quãng thời gian chịu tang cha.

    Nhà vua Thái Lan quan tâm đến thể thao như thế nào? - Bóng Đá

     Nhà vua Thái Lan từng tham gia thi đấu chèo thuyền với vua cha và chị gái.

    Ngay từ thời thơ ấu, Vajiralongkorn đã rất quan tâm đến việc tập luyện thể thao. Nhà vua học cưỡi ngựa khi mới 11 tuổi và đã sớm khẳng định được tài năng. Trong những năm học tập ở Thái Lan và nước ngoài, ông đã chơi nhiều môn thể thao với bạn bè, bao gồm bóng đá, bóng chuyền và bóng bầu dục. Bên cạnh đó, ông cũng thường xuyên thi đấu chèo thuyền với vua Bhumibol và chị gái là Công chúa Ubolratana khi họ còn ở Cung điện Klai Kangwon ở Hua Hin.

    Về khả năng chơi bóng đá, Vajiralongkorn là cái tên rất nổi tiếng. Trong những ngày đầu tiên, ông chơi như 1 tiền đạo. Sau đó, khi bắt đầu học tại trường Chitralada ở Bangkok, cho đến Millfield ở Anh và Đại học quân sự Hoàng gia Duntroon ở Úc, ông trở thành 1 trung vệ. Với tài năng đặc biệt ở môn thể thao vua, ông đã được đặt cho biệt danh là “Hoàng tử bóng đá”.

    Năm 1968, King’s Cup ra đời và được tổ chức thường niên. Tên ban đầu của giải đấu này là Mor Vor Kor Cup, chính là tên viết tắt của Maha Vajiralongkorn trong tiếng Thái Lan.

    Nhà vua Thái Lan quan tâm đến thể thao như thế nào? - Bóng Đá

     Nhà vua Vajiralongkorn từng là 1 tiền đạo và cũng có giai đoạn chơi ở vị trí trung vệ.

    Ngoài ra, Nhà vua cũng là người bảo trợ của Hiệp hội Muay Thái nghiệp dư và từng vô địch tại giải Muay Thái khi đại diện cho cơ quan thể thao Thái Lan.

    Đối với môn xe đạp, Vajiralongkorn cũng là 1 tay đua xe đạp cuồng nhiệt. Nhà vua thường xuyên chủ trì những cuộc đua xe đạp nổi tiếng trong ngày sinh nhật vua cha Bhumibol Adulyadej và Hoàng hậu Sirikit. Các sự kiện này đã thu hút hàng triệu người tham gia ở mọi tỉnh thành trên khắp Thái Lan. Bên cạnh việc chúc mừng sinh nhật cha mẹ của mình, ông còn muốn khuyế khích người Thái tập thể dục để có sức khỏe tốt.

    Nhà vua Thái Lan quan tâm đến thể thao như thế nào? - Bóng Đá

     Ngoài ra, ông cũng thường tổ chức các Giải xe đạp để khuyến khích người Thái Lan tập thể dục.

    Tướng Decha Hemkrasri, Chủ tịch Hiệp hội đua xe đạp Thái Lan cho biết: “Nhà vua đã đóng 1 vai trò quan trọng trong việc nâng cao hồ sơ thể thao của đất nước này. Chúng tôi đã đạt được thành công nhờ sự hỗ trợ to lớn từ Đức vua Maha Vajiralongkorn. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà vua, môn thể thao này đã được phổ biến trên khắp cả nước, được sự quản lí của hiệp hội và có nhiều vận động viên hơn.”

    Faro | 15:55 04/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...