MỚI NHẤT :
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (H2): Son ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Đua sức với Indonesia là sai lầm!

    22:31 Chủ nhật 04/12/2016 | 3

    Không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà giới chuyên môn cũng cảm thấy bực tức vì trận thua 1-2 trước Indonesia, tuy nhiên, cựu tiền vệ Minh Phương tin rằng HLV Hữu Thắng sẽ biết cách sửa sai vào tối 7-12.

    Một không khí nặng nề bao trùm lấy tuyển Việt Nam khi trở về Hà Nội tối 4-12 để chuẩn bị tái ngộ Indonesia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 vào ngày 7-12 tới.

    Thất bại 1-2 khiến không chỉ thầy trò Hữu Thắng cảm thấy ức chế mà ngay cả giới chuyên môn cũng ấm ức vì Indonesia không quá vượt trội nhưng vẫn chiến thắng tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi. Cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương, đội trưởng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, cho rằng thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn còn cơ hội để lật ngược thế cờ nhưng quan trọng, các tuyển thủ Việt Nam phải rất tỉnh táo ở trận bán kết lượt về. “Trong bóng đá hoặc bất cứ cuộc chơi nào, thua thì có nhiều lý do. Chẳng hạn như mặt sân xấu, đối phương đá rát, chúng ta thiếu may mắn,… Nhưng ở trận bán kết lượt đi, dưới góc nhìn của tôi, tuyển Việt Nam thua vì lối chơi kém hơn đối phương.” Minh Phương mở đầu cuộc trò chuyện.

    “Indonesia không quá mạnh nhưng lối đá của họ rất khó chịu. Đặc biệt HLV Riedl là người hiểu và nghiên cứu rất kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam qua 2 trận giao hữu gần đây. Vì vậy, ông đã chủ động đẩy các học trò đá áp sát và tranh chấp quyết liệt với tuyển Việt Nam trên toàn sân khiến các cầu thủ chúng ta không có thời gian lẫn không gian kiểm soát bóng. Trong bối cảnh đó, lẽ ra các tuyển thủ Việt Nam nên bình tĩnh làm chậm nhịp độ trận đấu để có thể kiểm soát bóng tốt hơn, đằng này lại bị cuốn vào lối chơi thiên về sức mạnh của Indonesia nên dễ bị mất sức lẫn mất tỉnh táo, từ đó dẫn đến những bàn thua vì những sai lầm cá nhân,” cựu danh thủ tuyển Việt Nam tiếc nuối.

    Vie-Indonesia-1

     Xuân Trường thất thế trong cuộc chiến thể lực ở tuyến giữa khi tuyển Việt Nam thiếu tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa. Ảnh: Đức Anh.

    Theo Minh Phương, ngay từ vòng bảng, điểm yếu ở hàng phòng ngự luôn là nỗi lo lớn của tuyển Việt Nam: “Tôi có chút thắc mắc khi những trận trước Ngọc Hải được xếp đá ở vị trí trung vệ trái và Đình Luật đá trung vệ phải nhưng ở trận bán kết vừa qua, Hải lại đá vị trí trung vệ phải và Tiến Dũng chơi trung vệ trái. Việc xếp “trái kèo” này đôi lúc cũng gây khó cho các tuyển thủ. Ngoài ra, tôi thấy tội nghiệp Văn Thắng khi anh bị xếp đá vị trí tiền vệ trung tâm rất trái sở trường. Thắng chơi vị trí này ở trận gặp Campuchia khá ổn nhưng đừng quên tuyển Indonesia có trình độ cao hơn Campuchia và tính chất của một trận bán kết khác hoàn toàn với một trận đấu bảng.”

    Minh Phương cho rằng nên tôn trọng HLV trưởng Hữu Thắng vì mỗi HLV luôn có những triết lý bóng đá, toan tính mỗi trận khác nhau. Cựu danh thủ bóng đá Việt Nam cho rằng chắc chắn HLV Hữu Thắng cũng nhận ra những hạn chế của đội tối 3-12 và sẽ điều chỉnh ở trận lượt về. “Indonesia đang có lợi thế về bàn thắng nên sẽ chơi rất chặt chẽ. Quan trọng là chúng ta phải hết sức tỉnh táo, các chân sút phải thật bình tĩnh để dứt điểm cho chuẩn xác bởi chúng ta sẽ không còn cơ hội để làm lại sau trận bán kết lượt về tới.” Minh Phương nhận định.

    Thái Lan quá mạnh

    Cú đúp của tiền đạo Theerasil Dangda đã giúp cho Thái Lan đánh bại chủ nhà Myanmar 2-0 trong trận bán kết lượt đi tối 4-12, đặt một chân vào chung kết. Chiến thắng của Thái Lan thực tế không quá bất ngờ vì chênh lệch đẳng cấp được thể hiện rất rõ nét. Mỗi khi nhà vô địch tăng tốc là khung thành của Zi Phyo bị đặt vào tình trạng báo động đỏ.

    Cả 2 bàn thắng của Dangda ở các phút 23 và 56 đều đến từ những pha tổ chức hãm thành ở trung lộ, bất chấp hàng phòng ngự Myanmar chơi lùi sâu. Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra tại Bangkok vào 19 giờ ngày 8-12.

    Quốc Vượng hiến kế

    Bận rộn với việc kinh doanh nhưng Quốc Vượng vẫn cảm thấy rất đau khi theo dõi tuyển Việt Nam thua Indonesia. “Giao Văn Thắng đá tiền vệ trung tâm không ổn vì trong một trận đấu mà chúng ta cần phải đá phòng ngự chủ động, cả 2 tiền vệ trung tâm đều có xu hướng tấn công, lấy ai phòng ngự từ xa? Indonesia dứt điểm chưa tốt, nếu không chúng ta còn thua đậm hơn. Điểm mạnh của Indonesia là tinh thần, họ chỉ đá ào ạt không có bài vở gì cả mà mình đua sức với họ trên sân khách là đã tự thua.” Quốc Vượng chia sẻ.

    Quốc Vượng cho rằng nếu được, anh muốn góp ý với HLV Hữu Thắng rằng đá với Indonesia chỉ cần tỉnh táo: “Cứ chơi bóng đúng với những con người mình có, cầm bóng ban bật, không nên nôn nóng thì cơ hội sẽ đến vì Indonesia tính tổ chức không cao, họ không mạnh về tính tập thể mà chỉ mạnh về thể lực và tinh thần. Nếu cho họ đuổi theo quả bóng thì tự khắc cá nhân họ sẽ mắc lỗi!”

    Anh Dũng | 21:33 04/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...