MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • ĐT Việt Nam chú ý, Chủ tịch FIFA úp mở khả năng tăng 48 đội ở World Cup 2022

    16:32 Thứ năm 11/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Mới đây, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có những phát biểu mang tính tích cực về khả năng tăng số đội tuyển tham dự World Cup 2022 lên 48.

    Đề án tăng số lượng đội tuyển tham dự một kỳ World Cup từ 32 lên 48 đã không còn nằm trên những dòng chữ và mặt giấy. Bởi lẽ trong thời điểm hiện tại, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang chạy đua với thời gian để kế hoạch này trở thành hiện thực ngay ở ngày hội bóng đá Thế giới diễn ra vào năm 2022 (sớm hơn 4 năm so với dự định).

    ĐT Việt Nam: Chủ tịch FIFA tiết lộ khả năng tăng 48 đội ở World Cup 2022 - Bóng Đá

     Chủ tịch FIFA đang nỗ lực để đề án tăng số lượng đội tuyển tham dự World Cup 2022 sẽ thành hiện thực.

    Hiện tại, vị chủ tịch người Thuỵ Sĩ đang có mặt tại Brazil và tham dự cuộc họp với Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. Ở đó, ông cũng chia sẻ rằng đang rất tích cực tiến hành các nghiên cứu, khảo sát để đảm bảo cho việc tăng số lượng đội tại World Cup 2022. Điều đó cũng đồng nghĩa Nam Mỹ cũng sẽ có thêm 1 đại diện đến Qatar.

    Tại cuộc họp, Gianni Infantino tuyên bố: "Chúng tôi đang cân nhắc các phương án khả thi để xem liệu có thể có được 48 đội ở World Cup 2022 hay không. Vì bởi sự tham gia nhiều đội hơn có nghĩa là phát triển hơn và lan tỏa ngọn lửa đam mê cho nhiều NHM trên toàn cầu.

    FIFA cũng sẽ chờ đến tháng 6 này để xem có thể thông qua đề án tăng số đội tuyển lên hay không. Khả năng đó vẫn là 50-50."

    Ở một diễn biến khác, chủ tịch FIFA đã chuyển thông điệp đến Oman về việc hỗ trợ tổ chức World Cup 2022 nếu việc tăng số lượng được thông qua. Trước đó Oman, Kuwait cũng nằm quy hoạch của FIFA để cùng chia sẻ gánh nặng đăng cai cùng với Qatar.

    ĐT Việt Nam: Chủ tịch FIFA tiết lộ khả năng tăng 48 đội ở World Cup 2022 - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đã thể hiện được sự tiến bộ vượt bậc trong hơn 1 năm trở lại đây.

    Đây được xem là một thông tin rất đáng mừng dành cho NHM Việt Nam khi cánh cửa World Cup đang mở rộng hơn bao giờ hết. Sau những thành công tại đấu trường mang tầm châu lục như VCK U23 châu Á 2018 và mới đây là Asian Cup 2019, rõ ràng, việc lọt vào top những đội có vé tham dự ngày hội bóng đá Thế giới không còn quá xa tầm tay với của thầy trò HLV Park Hang-seo. Và chính vị chiến lược gia 60 tuổi này cũng xác định mục tiêu hàng đầu của ông trong năm 2019 chính là cùng ĐT Việt Nam giành kết quả tốt tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11.

    Quyết định sau cùng về đề án tăng số lượng đội cho vòng chung kết World Cup 2022 sẽ được đưa ra xem xét nghiêm túc tại Đại hội FIFA ở Paris (Pháp) diễn ra vào ngày 05/06/2019. Trước đó, FIFA đã đồng ý tăng số lượng đội lên 48 tại World Cup 2026 nơi mà Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

    Đăng Huy | 16:22 11/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...