MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • ĐT Indonesia - Việt Nam: "Vũ khí nguy hiểm nhất là HLV Alfred Riedl"

    07:44 Thứ bảy 03/12/2016

    BongDa.com.vn Đó là đánh giá của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng trước trận bán kết AFF Suzuki Cup 2016 giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam.

    Vào lúc 19h00 ngày 3/12, ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia sẽ bước vào trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016. Với phong độ khá ấn tượng ở vòng bảng nên tuyển Việt Nam đang được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Indonesia. Tuy nhiên, tính chất của một trận bán kết sống còn, những số liệu chỉ mang tính chất tham khảo, không thể lấy đó làm thức đo để kết luận về một kết quả có lợi cho tuyển Việt Nam.

    hlv

    HLV Alfred Riedl rất am hiểu bóng đá Việt Nam. Ảnh: Tuấn Phạm.

    Trước trận bán kết, HLV Trương Việt Hoàng đã có những phân tích về thách thức cũng như cơ hội của ĐT Việt Nam. Theo thuyền trưởng của Hải Phòng, Indonesia đang là tập thể khó đánh bại, đội bóng này càng thi đấu càng gắn kết, nguy hiểm. Đặc biệt, cựu tiền vệ sinh năm 1975 còn đánh giá cao Indonesia khi họ sở hữu HLV Alfred Riedl, một người rất am hiểu bóng đá Việt Nam.

    Nói về sức mạnh của tuyển Indonesia, HLV Trương Việt Hoàng nhận định: “Indonesia không còn là đội bóng dễ đá như thời điểm hai đội thi đấu giao hữu trước thềm AFF Cup 2016. Rơi vào bảng đấu khá nặng và gặp bất lợi sau hai trận đấu đầu tiên nhưng lúc này mới thấy tinh thần thi đấu của họ rất đáng khen ngợi.

    Không chỉ thi đấu với tinh thần cao nhất, Indonesia còn sở hữu những ngôi sao đẳng cấp mà có thể kể ra những cái tên như Stefano Lilipaly, Andik Vermansyah hay Boaz Salossa… Càng thi đấu cạnh nhau, những cầu thủ này lại hiểu nhau, ăn ý hơn trong các pha tấn công. Điểm mạnh của Indonesia là không chiến, hai bàn thắng ở trận gặp Thái Lan đều xuất phát từ những pha tạt cánh đánh đầu rất lợi hại.”

    Viet Hoang

     HLV Trương Việt Hoàng lo lắng sự am hiểu của HLV Alfred Riedl về bóng đá Việt Nam sẽ làm khó thầy trò Hữu Thắng ở hai trận bán kết. Ảnh: Thanh Chương.

    Thuyền trưởng của Hải Phòng còn đánh giá, thi đấu trên sân khách luôn rất khó khăn, áp lực từ cổ động viên và có thể là trọng tài nên tuyển Việt Nam cần có sự tập trung cao độ nhất. “CĐV Indonesia được biết đến với sự cuồng nhiệt nên sức ép cho các tuyển thủ sẽ là rất lớn. Các trọng tài khả năng cũng sẽ tạo những bất lợi cho các tuyển thủ của chúng ta. Vì thế tôi nghĩ các tuyển thủ Việt Nam luôn phải cẩn trọng và tốt nhất là đừng tranh cãi với trọng tài nếu không muốn nhận những chiếc thẻ oan ức để phải lâm cảnh thiếu người ở những trận sau đó”.

    Cuối cùng, HLV Trương Việt Hoàng lo sợ, sự am hiểu bóng đá Việt Nam từ HLV Alfred Riedl sẽ là chìa khóa mang tính bước ngoặt cho trận bán kết lượt đi. “Kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam sẽ giúp HLV Alfred Riedl hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của ĐT Việt Nam. Hơn nữa, 2 trận giao hữu trước giải đấu cũng là yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến những toan tính của đôi bên. Ngoài những khó khăn như đã nêu trên, điều quan trọng là các cầu thủ của chúng ta phải vượt qua áp lực tâm lý để thi đấu thật ổn trong cuộc so kè này. Theo tôi, trận này nếu tuyển Việt Nam hòa đã là một thành công để có thể tiếp tục tính toán ở trận bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình”.

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 05:00 03/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...