MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • ĐT Anh “gặp may” khi mất ngôi đầu vào tay xứ Wales?

    22:00 Thứ ba 21/06/2016 | 16| 1

    BongDa.com.vn Việc chỉ xếp thứ 2 bảng B dường như lại mang lại lợi thế cho ĐT Anh ở loạt trận vòng 1/8 sắp tới. Theo đó, khả năng họ gặp Bồ Đào Nha, đội mạnh nhất bảng F là rất thấp. Trong khi đó, Iceland, Hungary hay Áo không phải những đối thủ khó chơi.

    Wales

     Tuyển Anh nhiều khả năng tránh được Bồ Đào Nha ở vòng 1/8. Ảnh: Internet.

    Rạng sáng nay, trong trận cuối vòng bảng với Slovakia, ĐT Anh đã bị cầm hòa với kết quả 0-0. Cùng thời điểm, xứ Wales đánh bại Nga với cách biệt 3 bàn không gỡ. Điều này khiến cục diện bảng B có nhiều thay đổi. Theo đó, xứ Wales đã vươn lên dẫn đầu bảng, đẩy Anh xuống vị trí thứ 2. Slovakia xếp thứ 3, còn Nga xếp thứ 4 với vỏn vẹn 1 điểm.

    Người Anh rất thất vọng khi ĐT Anh phải xếp sau xứ Wales và chỉ đi tiếp với vị trí thứ 2 bảng đấu. Bản thân HLV Roy Hodgson cũng chung tâm trạng, nhưng nói cứng rằng, ông và các học trò tới EURO 2016 để chinh phục chức vô địch, vậy nên không ngán bất cứ đối thủ nào cả. Tuy vậy, có vẻ như việc ĐT Anh bị xứ Wales cướp mất ngôi đầu lại mang tới lợi thế cho đội bóng này ở vòng 1/8.

    Theo thể thức ở EURO 2016, đội nhì bảng B sẽ gặp đội nhì bảng F. Ở bảng F thời điểm này, Hungary dẫn đầu với 4 điểm, Iceland và Bồ Đào Nha xếp thứ 2 và 3 khi cùng có 2 điểm, Áo xếp cuối với 1 điểm. Thế nhưng không thể phủ nhận, Bồ Đào Nha gồm rất nhiều ngôi sao thượng hạng như Ronaldo, Nani, Moutinho,... mới là đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng và là cái tên mà không ông lớn nào muốn đụng ở vòng knock-out, bất chấp họ gây thất vọng ở 2 trận vừa qua.

    Vào đêm mai (22.6), lượt trận cuối của bảng F sẽ diễn ra. Bồ Đào Nha gặp Hungary, còn Iceland đối đầu Áo. Nếu Bồ Đào Nha thắng Hungary, nhiều khả năng họ sẽ có ngôi nhất bảng, trong khi khả năng xếp thứ 2 là tương đối nhỏ do Iceland không dễ gì hạ được Áo. Nếu Bồ Đào Nha bị cầm hòa, khi ấy họ chắc chắn sẽ xếp thứ 3. Có điều này là vì Bồ Đào Nha hiện ghi ít bàn thắng hơn Iceland nên nếu đại diện Bắc Âu thắng hay hòa họ đều xếp trên Bồ Đào Nha. Nếu Iceland thua, đương nhiên Áo sẽ có vị trí thứ 2 bảng đấu. Trường hợp Bồ Đào Nha thua, họ không có cơ hội tranh đoạt tấm vé đi tiếp ở nhóm 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

    Nghĩa là, Bồ Đào Nha sẽ buộc phải thắng Hungary và thắng càng đậm càng tốt. Nếu điều này xảy ra, Anh sẽ tránh được Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 và sẽ chỉ phải gặp Iceland, Hungary hoặc Áo, những đối thủ bị đánh giá thấp hơn họ rất nhiều.

    Đông Hưng | 19:05 21/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...