MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Đón song sát "triệu đô", CLB TP.HCM chia tay đồng đội cũ của Van Dijk

    19:29 Thứ sáu 14/08/2020

    BongDa.com.vn Sau khi chào đón 2 cựu tuyển thủ ĐT Costa Rica, ở chiều ngược lại, CLB TP.HCM phải nói lời chia tay với 1 chân sút ngoại.

    Vừa qua, CLB TP.HCM đã khiến NHM chú ý với thương vụ chiêu mộ 2 cựu tiền đạo ĐT Costa Rica là Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez. Sự bổ sung này hứa hẹn sẽ khiến sức mạnh hàng công của "Chiến Hạm Đỏ" trở nên đáng gờm, hướng tới những mục tiêu cao hơn tại V-League và AFC Cup 2020.

    Việc xuất hiện của 2 chân sút kể trên sẽ khiến cho vị trí của tiền đạo Amido Balde lung lay vì anh chưa mang đến nhiều dấu ấn trong 11 vòng đấu đã qua tại đấu trường số 1 Việt Nam. Chân sút người Guinea-Bissau chỉ mới ghi được 3 bàn thắng và ít hơn Công Phượng - người ghi bàn nhiều nhất cho CLB TP.HCM cho đến lúc này - 1 bàn.

    Đón song sát

    Trang fanpage chính thức của CLB TP.HCM gửi lời tri ân đến Amido Balde.

     Và sau thời gian cân nhắc, mới đây, BLĐ của đội chủ sân Thống Nhất đã quyết định chia tay tiền đạo Amido Balde. Tối ngày 13/8 vừa qua, trên trang fanpage chính thức của CLB TP.HCM đã gửi những lời tri ân đến đồng đội của Virgil Van Dijk (thời gian còn thi đấu cho Celtic): "Thank you, Amido Balde. Good luck for the future️ (Cảm ơn Balde. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong tương lai)."

    Theo thông tin từ Bongdaplus, sau khi chia tay CLB TP.HCM, Amido Balde được một số đội bóng ở V-League quan tâm, có thể kể đến như SHB Đà Nẵng và SLNA. Tuy nhiên, tiền đạo người Guinea-Bissau đã từ chối ở lại Việt Nam, trở về nước để tìm kiếm cơ hội mới.

    Amido Balde trưởng thành từ lò đào tạo của Sporting Lisbon. Anh bắt đầu con đường thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2010 trong màu áo của Sporting. Tuy nhiên chân sút gốc Guinea-Bissau đã không ra sân 1 lần nào và được mang cho 3 CLB khác mượn trong 2 năm. Mùa giải 2012/13 anh đến Vitoria Guimaraes và ghi được 9 bàn sau 27 trận đấu. 

    Đón song sát

    Balde quyết định chia tay Việt Nam, quay về quê nhà.

    Cột mốc huy hoàng của Balde có lẽ là thời gian đầu quân cho Celtic (2013, chung hàng ngũ với siêu sao của Liverpool hiện tại là Van Dijk) và Metz (2015/16) vì đây là 2 CLB lớn anh từng góp mặt.

    Kể từ đầu 2019 đến nay, Balde bắt đầu sang Đông Nam Á thi đấu và phục vụ cho các đội bóng như:  Persebaya, PSM (Indonesia). Trong 1 năm qua, anh đã ghi được 11 bàn sau 23 trận đấu. Đầu mùa giải 2020, anh đến đầu quân cho CLB TP.HCM và đã ghi được tổng cộng 6 bàn thắng ở mọi đấu trường (3 ở AFC Cup và 3 ở V-League). Đến ngày 13/8, Balde đã phải nói lời chia tay với nhà đương kim Á quân V-League.

    Đăng Huy | 18:59 14/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...