MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Đội tuyển quốc gia Kosovo là ai?

    05:45 Thứ tư 05/09/2018

    BongDa.com.vn Tân binh của Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) là một trong số 55 đội tuyển sẽ tham dự UEFA Nations League vào những ngày tới.

    VÀI ĐIỀU VỀ ĐẤT NƯỚC KOSOVO

    Đây là một vùng đất nằm ở trung tâm của bán đảo Balkans (Ban-Căng), thuộc khu vực đông-nam Châu Âu. Cộng hoà Kosovo thực tế được tách ra từ Serbia và trở thành một dân tộc độc lập từ tháng 2 năm 2008. Đất nước này từng phải oằn mình chịu đựng chiến tranh ở cuối thế kỷ trước, và đó là lý do tại sao dân số của họ chỉ ở khoảng 1.816 triệu người (năm 2016). Dù vậy, có rất nhiều công dân mang dòng máu Kosovo trên khắp lục địa già.

    NỀN BÓNG ĐÁ KOSOVO MANG ĐẬM MÀU SẮC CHÍNH TRỊ

    Vẫn biết rằng chính trị không bao giờ được phép xuất hiện trong môn thể thao Vua, nhưng điều đó vẫn thường xảy ra tại một vài quốc gia như Serbia, Kosovo, Albania, hay Thuỵ Sĩ. Vì thực chất có rất nhiều tuyển thủ quốc gia của những liên đoàn này mang dòng máu hoặc liên quan đến Kosovo.

    Chúng ta có thể kể đến Lorik Cana (cựu thủ quân của đội tuyển Albania), hay hàng loạt ngôi sao trong màu áo xứ đồng hồ như Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka và Valon Behrami. Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ màn ăn mừng trong trận đấu giữa Thuỵ Sĩ và Serbia chứ? 

    Đội tuyển quốc gia Kosovo là ai? - Bóng Đá

     Hình ảnh nhuốm màu chính trị của Shaqiri và Xhaka tại World Cup 2018.

    Shaqiri và Granit Xhaka cố tình chọc tức người Serbia với hành động vắt chéo 2 cánh tay lên ngực, tạo thành biểu tượng quốc kỳ Albania, quê hương của họ. Cá nhân tân binh Liverpool từng được sinh ra ở Kosovo nhưng buộc phải tị nạn ở Thuỵ Sĩ do ảnh hưởng của chiến tranh.

    Cách đây gần hơn 4 năm, chính những cổ động viên của Kosovo đã cùng nhau đốt lá cờ của Serbia, sau khi họ thủ hoà Haiti với tỉ số 0-0, ở trận giao hữu quốc tế đầu tiên được LĐBĐ thế giới công nhận. Sau cuộc đụng độ lịch sử này khoảng 2 năm, Kosovo được cả FIFA và UEFA công nhận như một thành viên chính thức.

    MỘT ĐỘI TUYỂN MẠNH KHÔNG KÉM GÌ NHỮNG QUỐC GIA NAM ÂU

    Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia, Croatia đang là những đội bóng hàng đầu khu vực này. Nhưng Kosovo cũng 'có thể' là một thế lực, nếu họ có thể 'tập hợp' mọi anh tài có chung dòng máu. Nói là có thể vì thực tế như đã nói ở trên, có rất nhiều tuyển thủ đủ điều kiện khoác áo Kosovo, nhưng chưa chắc họ đã chịu quay về quê hương.

    Đội tuyển quốc gia Kosovo là ai? - Bóng Đá

     ĐT Kosovo hiện tại không được đánh giá cao...

    Đội tuyển nước này được FIFA ưu ái hơn so với những quốc gia khác ở chỗ, nhiều cầu thủ vẫn có thể chơi cho Kosovo dù đã từng khoác áo bất cứ đội nào, miễn là có gốc gác từ trung tâm bán đảo Balkans. Vậy nếu kể tên những người đó, chúng ta sẽ nhận ra ai?

    Chắc chắn ngôi sao được nhắc đến đầu tiên phải là cựu tiền vệ Manchester United, Adnan Januzaj - một cầu thủ có đến 5 quốc tịch, trong đó bao gồm Kosovo! Và nếu Cana chịu xỏ giày trở lại sân cỏ thì anh vẫn có thể làm đồng đội với Zanuzaj, dù từng là thủ quân của Albania.

    Ngoài ra, một loạt cái tên như Etrit Berisha (Atalanta), Mërgim Mavraj (Humberger SV), Taulent Xhaka (Grasshopper Zürich), hay Amir Abrashi (Freiburg), đều có thể đến với Kosovo, dù họ từng có chung phòng thay đồ với Cana ở tuyển Albania trong quá khứ.

    Đội tuyển quốc gia Kosovo là ai? - Bóng Đá

     Nếu họ có thể kêu gọi những ngôi sao như Kanuzaj trở về thì sẽ là một chuyện hoàn toàn khác.

    Đó là chúng ta chưa kể đến viễn cảnh Valon Behrami (Udinese), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Granit Xhaka (Arsenal) và Shani Tarashaj (Grasshopper Zürich) - những tuyển thủ quốc gia Thuỵ Sĩ rời bỏ xứ đồng hồ để quay lại cố hương. Đặc biệt nhất có lẽ là trường hợp của Skhodran Mustafi, trung vệ tuyển Đức, nhưng vẫn có cơ hội khoác áo 2 đội tuyển trong sự nghiệp.

    KẾT LUẬN

    Những điều nói ở phần 2 chỉ là sự dự đoán, vì nó có thể xảy ra nhưng cũng có thể không, dẫu sao quyền quyết định vẫn thuộc về cá nhân cầu thủ chứ không ai có thể ép buộc họ. Bởi đôi khi, 'bạn có thể thay đổi quan điểm, tôn giáo nhưng bạn lại không thể thay đổi đội bóng mình yêu mến'.

    Ở giải đấu UEFA Nations League sắp tới, Kosovo sẽ nằm ở League D và chơi trong nhóm 3. Nơi có sự hiện diện của Azerbaijan, Faro Islands, Malta - những đội tuyển được coi như rất yếu ở Châu Âu hiện tại. Vì lẽ đó, cơ hội để bóng đá Kosovo khiến người ta chú ý đến không hẳn là không có.

    Vũ Quang Toản | 00:45 05/09/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...