MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • Đội tuyển Đức hòa 1-1 thất vọng, người trong cuộc nói gì?

    12:29 Thứ năm 21/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Rạng sáng nay đội tuyển Đức đã bị Serbia cầm chân 1-1 tại Volkswagen Arena.

    Trận đấu đầu tiên của đội tuyển Đức trong năm 2019 đã diễn ra không mấy suôn sẻ. Lứa cầu thủ trẻ tài năng được Joachim Low tin tưởng chưa đáp ứng được kỳ vọng từ NHM khi bị Serbia cầm hòa 1-1 trong trận giao hữu vào rạng sáng nay.

    Luka Jovic của đội khách là người khai thông thế bế tắc trước khi Leon Goretzka cân bằng tỉ số trận đấu sau khi vào được vào sân thay người trong hiệp 2. Rõ ràng đội tuyển Đức vẫn còn nhiều điều phải làm nếu muốn lấy lại hình ảnh hùng mạnh trong quá khứ.

    Sau trận đấu, từ HLV trưởng đến các ngôi sao tại "cỗ xe tăng" đều có những lời phát biểu của riêng họ.

    Joachim Low: "Để thủng lưới từ tình huống cố định thật là điều xấu hổ. Hiệp 1, toàn đội không có nhiều sự gắn kết để đối phó với đối thủ có hàng phòng ngự lùi sâu. Nhưng sang hiệp 2, chúng tôi đẩy nhanh nhịp độ của trận đấu và tạo được nhiều cơ hội hơn dù lại thiếu chút sắc bén để có thể ghi được bàn thắng. Đó có thể là điều mà toàn đội cần rút kinh nghiệm và tôi hài lòng về tinh thần của toàn đội ngày hôm nay."

     - Bóng Đá

    Low vẫn hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò sau trận.

    Không chỉ có nhà cầm quân 59 tuổi nêu cảm nghĩ sau khi trận đấu kết thúc, mà các học trò, trụ cột trong đội hình tuyển Đức cũng trả lời phỏng vấn. Có người hài lòng nhưng cũng xuất hiện cái tên chưa thỏa mãn vì kết quả hòa 1-1.

    Leroy Sane: "Pha phạm lỗi đó nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn hẳn so với thực tế khi mắt cá chân của tôi vẫn ổn. Tôi mừng vì những tình huống đi bóng và kết hợp của toàn đội nhưng lại thiếu đi độ chính xác ở đường chuyền cuối cùng. Mọi người có thể thấy rằng chúng tôi đang thi đấu tốt hơn và mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn trong tương lai."

    Leon Goretzka: "Trận hòa này là điều thất vọng. Nếu bạn nhìn vào số cơ hội, thời lượng kiểm soát bóng, chúng tôi phải là đội giành được chiến thắng. Trong hiệp 1, toàn đội gặp khó khăn để tiếp cận khung thành đối phương nhưng hiệp 2 đã trở nên tốt hơn rất nhiều."

    Đội tuyển Đức hòa 1-1 thất vọng, người trong cuộc nói gì? - Bóng Đá

     Tuy nhiên, Goretzka - người cứu rỗi tuyển Đức - không hài lòng vì kết quả này.

    Ilkay Gundogan: "Toàn đội để mất bóng dễ dàng trong hiệp 1. Đôi lúc, chúng tôi cần phải có chút kiên nhẫn và bình tĩnh để tìm kiếm cơ hội ghi bàn."

    Marco Reus: "Nói thật lòng, trận hòa vừa rồi vẫn chưa đủ với chúng tôi. Chúng tôi là tuyển Đức nên được kỳ vọng giành chiến thắng ở mọi trận đấu. Chúng tôi có cơ hội tốt nhưng không tận dụng thành công. Chúng tôi cần di chuyển ra sau hàng phòng ngự đối thủ nhiều hơn để tạo thêm nhiều tình huống ngon ăn khác."

    Lữ Phong | 11:50 21/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...