Mặc dù giới truyền thông đặt Neymar và Luis Suarez vào tâm điểm của cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển Brazil và Uruguay ngày 26/3 nhưng sự thực thì chính các hậu vệ đội chủ nhà mới là những người phải đối mặt trực tiếp với chân sút đang gây ấn tượng trong màu áo CLB Barcelona. HLV Carlos Dunga sẽ sử dụng đội hình phòng ngự nào để ngăn chặn đối thủ?
dunga được LĐBĐ Brazil (CBF) đưa trở lại vị trí HLV đội tuyển nước này cùng với một yêu cầu rằng, không bao giờ được để lặp lại “sự kiện 7-1” đáng xấu hổ (thất bại 1-7 trước đội tuyển Đức tại bán kết World Cup 2014 ngay trên sân nhà). Họ đặt niềm tin vào Dunga sau khi một đội hình Selecao thực dụng, phòng ngự chắc chắn, tổ chức và lòng trung thành vô điều kiện mà ông xây dựng đã mang về danh hiệu ở Copa America và Confederations Cup trong giai đoạn đầu dẫn dắt từ năm 2006 đến 2010. Một sự lựa chọn mà lâu nay, giới chuyên môn vẫn nhận định là “đi ngược với ý nguyện của các CĐV người Brazil”…Nhưng có hề gì khi mà thành quả mới là điều quan trọng trong mắt lãnh đạo CBF. Ngay sau khi trở lại vào tháng 7/2014, Dunga ngay lập tức xây dựng lại, bắt đầu từ hàng phòng ngự. Thay đổi đáng kể nhất là sự có mặt của Filipe Luis và Miranda – 2 cầu thủ đã bị cựu HLV Luiz Felipe Scolari loại khỏi danh sách đội hình dự World Cup 2014. Rất nhanh chóng, Brazil lại chắc chắn như trước, với 5 trận liên tiếp không thủng lưới trong chuỗi 10 trận giao hữu thắng liên tiếp.
Những khó khăn sau đó đến với đội hình của Dunga, nhất là tại Copa America mà họ bị loại tại vòng tứ kết. Rồi họ cũng khởi đầu vòng loại World Cup 2018 bằng thất bại 0-2 trước Chile, thế nhưng, cũng phải thấy rằng, không có nhiều thời điểm trong tay Dunga có được các hậu vệ tốt nhất. Lần tập trung này cũng vậy.
Thiago Silva chấn thương trong những tháng đầu tiên Dunga trở lại và sự nghiệp của anh vẫn tiếp tục bị gián đoạn bởi những chấn thương. Vì thế, David Luiz đã giành được một chỗ đứng trong đội hình ở vị trí trung vệ, cùng với Danilo bên cánh phải. Danilo cũng đã đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của hậu vệ kỳ cựu, Maicon. Chấn thương của Danilo trước khi bước vào Copa America cũng là một lý do khiến Selecao lủng củng ở hàng thủ, dù cánh phải có Daniel Alves được bổ sung.
Hậu vệ của CLB Barcelona đã thuyết phục được Dunga thay đổi thái độ về anh để nhiều khả năng sẽ có tên trong đội hình chính. Có Alves, hàng thủ cũng sẽ nắm bắt lối đá của Suarez thuận lợi hơn, bởi dù sao, họ cũng là đồng đội ở đội bóng xứ Catalan.
Trong đợt tập trung này, ngoài Silva, cả Marcelo cũng không có mặt khi Dunga cho biết, ông lo ngại cho vấn đề thể lực của hậu vệ cánh trái đang khoác áo Real Madrid. Nhưng ông cũng sẽ không phải lo lắng nhiều vì Filipe Luis đang có phong độ rất cao. Anh là một cầu thủ khác thi đấu tại La Liga (Atletico Madrid) và cũng từng đối đầu với Suarez vài lần. Anh đá chính ở 3/4 trận đã qua của Brazil tại kỳ vòng loại này và sẽ có tên khi ra sân.
Vị trí trung vệ còn lại sẽ dành cho Miranda. Như đã nói trên, có lý do rõ ràng cho việc Dunga tin tưởng vào cầu thủ của Inter Milan này. Chơi bóng tỉnh táo, điềm tĩnh, kỹ thuật nhưng không màu mè, điểm trội của Miranda là đã từng đá cùng Filipe Luis ở Atletico. Trên thực tế, chính Miranda là hậu vệ được Dunga sử dụng nhiều nhất – 20 trận, hơn cả Filipe (17) và Luiz (12).
Có vẻ như Dunga sẽ không cho Silva thêm cơ hội nữa. Khi được tái bổ nhiệm, ông trao cơ hội để Silva chứng tỏ mình một lần nữa tại Copa America, dù cũng quyết định tước băng đội trưởng của cầu thủ này. Nhưng đội trưởng của CLB Paris Saint Germain gây ra quả 11m khiến Brazil bị Paraguay loại tại tứ kết. Từ thời điểm đó, Silva chưa một lần nào được gọi lại.
Với tình hình này, nhiều khả năng, đội hình “tứ vệ” làm nhiệm vụ ngăn cản Suarez và các cầu thủ tấn công của Uruguay sẽ gồm Alves, Luiz, Miranda, Filipe.