MỚI NHẤT :
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Đối thủ 'ngả mũ' trước Liverpool

    19:45 Thứ năm 21/07/2022

    BongDa.com.vn Hậu vệ Lukas Klostermann của RB Leipzig đã ca ngợi Liverpool là 'một trong những đội bóng hay nhất châu Âu' trước cuộc gặp gỡ giữa hai đội.

     

    Tối thứ 5 (giờ địa phương), Liverpool sẽ có cuộc hành quân đến Red Bull Arena cho trận giao hữu tiền mùa giải trước đối thủ RB Leipzig. Theo đó, những cầu thủ như Naby Keita và Ibrahima Konate sẽ có cơ hội để chạm mặt đội bóng cũ.

    Đối thủ 'ngả mũ' trước Liverpool - Bóng Đá

     Klostermann từng là đồng đội của Keita và Konate.

    Từng là đồng đội của hai cầu thủ nói trên, hậu vệ Lukas Klostermann của Leipzig rất mong chờ màn tái ngộ, đồng thời anh cũng ca ngợi những gì Liverpool đã làm trong thời gian qua. 

    Chia sẻ với Leipziger Volkszeitung, Klostermann cho biết: "Tôi không còn tiếp xúc nhiều với họ [Keita và Konate] nữa, nhưng tôi rất vui khi gặp lại họ."

    "Tôi nghĩ Liverpool đang là một trong những đội bóng hay nhất châu Âu. Có năm hoặc sáu đội ở top đầu cùng đẳng cấp, cho nên bản sắc của từng đội quyết định (đến chiến thắng). Chúng tôi có thể mong đợi một trận đấu tuyệt vời, cũng là để xem chúng tôi đang ở đâu ở thời điểm hiện tại," Klostermann nhận xét.

    Hậu vệ người Đức còn cho biết Jurgen Klopp chính là kiến trúc sư cho thành công của Liverpool trong những năm qua. 

    "Ông ấy truyền tải rất nhiều cảm xúc. Tôi nghĩ điều đó có thể mang lại cho họ những cú hích nhất định. Nhưng chúng tôi cũng có một huấn luyện viên đặt cả trái tim và tâm hồn của mình vào đó và cũng thể hiện cảm xúc của mình trong suốt trận đấu. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt," Klostermann chốt lại.

    Ngọa Long - Theo saigonthethao.vn | 19:15 21/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...