MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á đánh rơi chiến thắng

    23:24 Thứ tư 13/03/2019 | 1

    Có được 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng U23 Indonesia không bảo toàn được lợi thế khi bị CLB Semen Padang cầm hòa trong trận giao hữu trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020.

    Chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Indonesia triệu tập lực lượng đông đảo với 30 cầu thủ. Đội bóng xứ sở Vạn đảo bắt đầu tập luyện từ ngày 4/3 vừa qua. Sau gần 10 ngày rèn quân, đội tuyển U23 Indonesia đã có trận đấu giao hữu đầu tiên với CLB Semen Padang.

     - Bóng Đá

     U23 Indonesia bị đối thủ cầm hòa ở trận giao hữu mới đây.

    Ở trận đấu này, đội tuyển U23 Indonesia đã sớm vươn lên dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, những sai lầm ở hàng phòng ngự những phút cuối trận đã tạo điều kiện để các chân sút của Semen Padang ghi 2 bàn qua đó cân bằng tỷ số 2-2. Cả hai bàn thắng của U23 Indonesia đều được ghi do công của tiền đạo Osvaldo Haay. Trong khi đó, hai bàn gỡ sau đó của Semen Padang được thực hiện bởi Karl Max Berthelemy.

    Tiền đạo Osvaldo là cầu thủ góp mặt trong thành phần đưa U22 Indonesia lên ngôi vô địch ở giải U22 Đông Nam Á 2019 vừa qua. Cầu thủ này chơi khá đa năng trong vai trò của một mũi nhọn tấn công. Phát biểu với báo chí trong nước sau cú đúp vào lưới của CLB Semen Padang, tiền đạo của đội tuyển U23 Indonesia cho biết: “Tôi sẵn sàng chơi mọi vị trí khi được yêu cầu. Nhưng tôi muốn đá trong vai trò của một tiền đạo hoặc cầu thủ chạy cánh. Tôi nghĩ, 2 vị trí đó giống nhau bởi đều làm nhiệm vụ tấn công”.

    Trong khi đó, HLV trưởng Indra Sjafri tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở trận đấu vừa qua. Sau trận giao hữu vừa qua, HLV trưởng Indra Sjafri cho biết, đã gút danh sách từ 30 cầu thủ xuống còn 23 cầu thủ và đã gửi lên LĐBĐ Indonesia. Theo kế hoạch, U23 Indonesia sẽ có thi đấu 1 trận giao hữu nữa với CLB Bali United vào ngày 17/3 trước khi lên đường sang Hà Nội để tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2020.

    Hoàng Anh | 14:12 13/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...