(BongDa.com.vn) – Võ sĩ đến từ vùng đất Quảng Ngãi dù đã nỗ lực hết mình nhưng không thể nào chiến thắng sức mạnh quá khủng khiếp từ đương kim vô địch Hồ Tấn Đạt.
Trong vòng trước Thành Khoách đã có trận đấu vô cùng hấp dẫn với đối thủ Hoàng Vĩnh, một trận đấu đầy tính cống hiến. Nhiều người đặt kỳ vọng vào Thành Khoách sẽ làm nên chuyện trước đương kim vô địch Tấn Đạt và tiến đến giành đai vô địch mùa giải năm nay.
Nhưng Tấn Đạt đã không để Thành Khoách có cơ hội lật đổ ngai vàng của mình. Ngay từ lúc tiếng kẻng báo hiệp đấu bắt đầu, Tấn Đạt đã chủ động tấn công ngay, chính lối chơi phủ đầu ngay từ đầu của Tấn Đạt đã khiến cho Thành Khoách bất ngờ và hoàn toàn bị động.
Trong trận đấu này Tấn Đạt đã tận dụng rất tốt lợi thế chiều cao của mình, những cú đá chân trái chính là vũ khí nguy hiểm nhất của anh, mỗi lần anh tung cú đá là một lần khiến đối thủ phải choáng váng.
Tấn Đạt tiếp tục thể hiện cái uy và sức mạnh của một nhà vô địch. Những tình huống ép góc của anh trong trận đấu này đạt hiệu quả rất cao, cũng chính vì thế vị trí của Thành Khoách trong trận đấu này đa số là góc sàn đài.
Không phải Thành Khoách không chơi tốt nhưng anh không tận dụng được những cơ hội của mình và để nó trôi qua, nhưng không thể trách được Thành Khoách vì đứng trước anh là một nhà đương kim vô địch, chiến thuật của Tấn Đạt trong trận đấu này vô cùng phong phú, ngoài lối chơi áp đặt ngay từ đầu, những tình huống ép góc, Tấn Đạt còn có những cú nhấp nhả rất tốt, một cú đá – một cú né và tiếp là một cú đấm. Rất hiệu quả!
Chính sức tấn công quá mạnh của Tấn Đạt, Thành Khoách đã bị dính chấn thương trong gần cuối hiệp hai và phải nhờ sự chăm sóc của nhân viên y tế.
Tưởng chừng như Thành Khoách sẽ tiến vào hiệp thứ 3 để tìm kiếm những cơ hội cho mình, nhưng rất bất ngờ HLV của anh đã giơ tay ra dấu hiệu xin bỏ cuộc trong thời gian nghỉ giữa hiệp 2.
Một chiến thắng dễ dàng cho Tấn Đạt, lại một chiến thắng mà đối thủ phải dừng bước sớm. Trong vòng đấu trước là một cú knock out, vòng đấu này đối thủ phải xin bỏ cuộc. Tấn Đạt đã cho thấy anh xứng đáng với chiếc đai vô địch như thể nào và cũng có thể năm nay chiếc đai vô địch khó lọt khỏi tay anh.