MỚI NHẤT :
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc còi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/09: Hé lộ nguyên nhân thầy Park "nhốt" Công Phượng ở trận tranh HCĐ

    18:39 Chủ nhật 23/09/2018

    BongDa.com.vn Lộ nguyên nhân khiến Công Phượng dự bị trận tranh HCĐ; "Trung vệ thép" Vũ Như Thành hết lời khen ngợi đàn em Tiến Dũng; HLV U19 Việt Nam không buồn dù thua Uruguay;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/09.

    Lộ nguyên nhân khiến Công Phượng dự bị trận tranh HCĐ

    Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa kể lại: "Trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận tranh HCĐ, HLV Park Hang-seo để ý thấy chi tiết Công Phượng toàn sút bóng bằng chân trái, trong khi chân thuận của tiền đạo này lại là chân phải. Từ đó, ông Park quyết định để Phượng dự bị vì nghĩ cậu ấy bị đau chân phải nhưng đang cố giấu.

    Đến khi kết thúc ASIAD, lúc Phượng hỏi HLV Park thì chính cậu ấy cũng ngớ ra, hóa ra chỉ vì muốn bảo vệ chân phải mà cậu ấy đã "lơi chân" trong buổi tập cuối, khiến HLV trưởng hiểu lầm, tưởng anh bị đau thật nên Phượng mất luôn cơ hội được ra sân. Đó sẽ là bài học cho cả đội, không riêng gì Công Phượng trong tương lai."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/09: Hé lộ nguyên nhân thầy Park

     Công Phượng dự bị ở trận tranh HCĐ không phải do chuyên môn.

    "Trung vệ thép" Vũ Như Thành hết lời khen ngợi đàn em Tiến Dũng

    "Tiến Dũng có nhiều điểm khác so với tôi thời trước. Cậu ấy có những tố chất thậm chí còn tốt hơn. Quan sát em ấy chơi bóng, tôi cảm nhận Tiến Dũng giống như một chàng cán bộ trên sân. Đó là một người bản lĩnh, trách nhiệm, dường như được sinh ra để trở thành đội trưởng CLB.

    Hai năm qua, Tiến Dũng đã tiến bộ rất nhiều qua từng trận đấu. Từ khả năng bao quát cho đến đọc tình huống. Ngày nào đó, em sẽ phát triển hơn để trở thành trung vệ số 1 của Việt Nam.” Vũ Như Thành cho hay.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 23/09: Hé lộ nguyên nhân thầy Park

     Bùi Tiến Dũng được khen ngợi hết lời.

    HLV U19 Việt Nam không buồn dù thua Uruguay

    HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tỏ ra rất hài lòng về màn thể hiện của các học trò dù U19 Việt Nam để thua Uruguay: “U19 Uruguay là một đội bóng có chất lượng cao, vậy nên trước trận đấu chúng tôi không đặt nặng vấn đề thắng thua, mà cần phải thể hiện hết những gì mình có.

    Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu và sự gắn kết của các cầu thủ, đặc biệt là trong hiệp 1. Tuy vậy, đội vẫn cần phải cải thiện khả năng duy trì sự tập trung, đặc biệt là khi phải đối mặt với sức ép cực lớn từ các đối thủ mạnh.

    Kết quả thắng thua không quan trọng bởi U19 Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị cho VCK U19 châu Á. Cần hiểu rằng, được thi đấu với một đội bóng chất lượng cao như U19 Uruguay, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được nhiều bổ ích.

    U16 Việt Nam quyết đấu Indonesia

    Để thua Ấn Độ 0-1 trong khi đối thủ cạnh tranh Indonesia đánh bại Iran 2-0, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chỉ còn cách đánh bại U16 Indonesia nếu muốn đi tiếp tại VCK U16 châu Á 2018.

    Về phía U16 Indonesia, HLVFakhri Husaini tự tin: "Tôi rất vui khi cùng các học trò giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên, Iran là một đối thủ mạnh nhưng các cầu thủ U16 Indonesia đã chiến đấu kiên cường và giành chiến thắng, tôi rất tự hào về họ.

    Chiến thắng này rất có ý nghĩa với cá nhân tôi cũng như toàn thể đội bóng vì đây là khởi đầu tốt nhưng chúng tôi không muốn bay bổng vì đã nghĩ đến trận đấu tiếp theo gặp U16 Việt Nam”.

    CĐV Viettel hủy đại diễu hành kỷ niệm ngày sinh nhật

    Theo kế hoạch, sáng qua (22/9), Hội CĐV Viettel dự kiến tổ chức buổi đại diễu hành cùng hàng loạt sự kiện ăn mừng khác nhằm kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 64 (1954-2018) của CLB huyền thoại Thể Công, đồng thời, chào đón ngày trở lại V-League của đội bóng áo lính sau 9 năm chờ đợi.

    Dự tính, đoàn diễu hành sẽ quy tụ hàng trăm CĐV trung thành của Thể Công-Viettel sẽ đi qua hàng loạt tuyến phố cũng như các địa danh vốn gắn liền với đội bóng huyền thoại tại Hà Nội như sân vận động Cột Cờ, tư gia Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh... Sau buổi diễu hành là buổi sinh nhật hoành tráng với sự tham dự của cựu HLV, cầu thủ Thể Công qua các thế hệ và đông đảo CĐV.

    Tuy nhiên, sau khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào ngày 21/9, Hội CĐV Thể Công đã quyết định hủy đại lễ diễu hành và các hoạt động ăn mừng khác. Buổi lễ sinh nhật Thể Công được tổ chức vào tối qua cũng được tổ chức trong sự chừng mực và thu gọn quy mô

    Tịnh Đế | 18:05 23/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...