MỚI NHẤT :
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Trận đấu bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 22/06: HLV Lê Thụy Hải phản đối cầu thủ nhập tịch lên tuyển

    21:27 Thứ năm 22/06/2017 | 5

    BongDa.com.vn HLV Lê Thụy Hải nói gì về việc gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển; HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không làm phó tướng cho Hữu Thắng,… là những nội dung đáng chú ý trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 22/6.

    HLV Lê Thụy Hải nói gì về việc gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển

    Theo cựu GĐKT CLB B.Bình Dương việc trao cơ hội cho họ lúc này chỉ là biện pháp tình thế khi các cầu thủ không đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nhưng về lâu dài điều này không mang lại lợi ích cho bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Thụy Hải cho rằng việc gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển bây giờ chỉ là ăn xổi.

    HLV Lê Thụy Hải cho biết: "Tôi nói lại, sử dụng cầu thủ nhập tịch cũng chỉ là để ăn xổi ở một giai đoạn nhất định nào đó. Đây không phải là thứ bóng đá Việt Nam cần. Đó là chưa kể đến chuyện sử dụng cầu thủ nhập tịch khá phức tạp, không ít người cũng hay làm mình làm mẩy lắm, phức tạp không chỉ cho cá nhân cầu thủ đó mà cho cả đội tuyển. Tôi không phải là người có quyền quyết định nhưng quan điểm của tôi về vấn đề này là như vậy. Màu cờ sắc áo, tinh thần dân tộc vẫn phải được đặt lên hàng đầu."

    HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không làm phó tướng cho Hữu Thắng

    Khi đội tuyển U23 Việt Nam tập trung vào tháng 7 tới để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018 trên sân nhà, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không góp mặt với vai trò phó tướng. Nguyên nhân của việc này là do HLV người Khánh Hòa đã nhận một nhiệm vụ khác.

     - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không làm phó tướng cho Hữu Thắng tại SEA Games 29.

    Theo đó, ông Tuấn “con” sẽ phải đích thân đi tuyển quân tại vòng chung kết U17 toàn quốc, diễn ra trong thời gian tập trung đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị tập trung đội U18 Việt Nam vào đầu tháng 8.

    Khi SEA Games diễn ra vào tháng 8, chiến lược gia này cũng khó có thể làm phó tướng cho HLV Hữu Thắng bởi khi đó là thời điểm tập trung đội tuyển U18 Việt Nam. Sau giải này, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ nắm đội U19 Việt Nam chơi vòng loại giải U19 châu Á 2018 diễn ra từ ngày 31/10 đến 8/11.

    Thái Sơn Nam vô địch trước 1 vòng đấu

    Cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Nam và Sanatech Khánh Hòa được coi là trận “chung kết” của mùa giải. Và không hổ danh khi hai đội cống hiến cho 1.000 khán giả trên sân một trận cầu chất lượng, hấp dẫn, kịch tính và tốc độ cao.

    Một điểm có được đã giúp cho Thái Sơn Nam bảo vệ thành công chức vô địch, bởi họ hơn Sanatech Khánh Hòa 6 điểm trong khi giải chỉ còn 1 vòng đấu.

    CĐV Hải Phòng sẽ nhuộm đỏ sân Mỹ Đình

    Ở lượt về, Hà Nội FC chọn sân Mỹ Đình là sân nhà thay cho sân Hàng Đẫy nên các CĐV đất cảng tự tin tuyên bố, họ sẽ biến Mỹ Đình thành chảo lửa Lạch Tray. Dự kiến, có khoảng 1 vạn cổ động viên Hải Phòng sẽ hành quân lên Thủ đô để cổ vũ cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng trong trận đấu với Hà Nội FC ở vòng 14 V-League 2017.

    Quảng Nam FC hành quân vào Khánh Hòa

    Hôm nay 22/6, Quảng Nam FC đã lên đường di chuyển vào Nha Trang để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN ở vòng 14 tới. Làm khách trước đội bóng phố biển, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang tràn đầy tự tin bởi họ vừa giành quyền lọt vào vòng bán kết Cup Quốc gia 2017.

    Tuy nhiên, đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN cũng không phải là đội dễ bị bắt nạt, đây chắc chắn sẽ là trận đấu đầy khó khăn của đội bóng xứ Quảng.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 21:10 22/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...