MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/07: HLV Singapore đánh giá cao Lào hơn Việt Nam

    18:32 Thứ tư 19/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Thái Sơn Nam đặt mục tiêu có huy chương tại giải futsal CLB châu Á 2017; HLV Singapore đánh giá U22 Việt Nam thấp hơn Lào tại SEA Games 29;...là những nội dung chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/07.

    Thái Sơn Nam đặt mục tiêu có huy chương tại giải futsal CLB châu Á 2017

     - Bóng Đá

     HLV Thái Sơn Nam đặt hy vọng đội bóng có huy chương ở giải đấu năm nay. Ảnh: Duy Anh.

    Tại buổi họp báo 19/7 tại TP.HCM, HLV Miguel Rodrigo tỏ ra rất thận trọng trước những đối thủ hàng đầu châu lục. “Chúng tôi chắc chắn sẽ quyết tâm với tinh thần thi đấu cao nhất để trước mắt lọt vào vòng tứ kết. Đội sẽ tính toán từng trận đấu một và từng đối thủ, tôi sẽ có phương án phù hợp. Tôi nghĩ rằng trình độ futsal châu Á đang rất phát triển, trình độ các CLB đang dần thu hẹp lại. Với sự bổ sung 2 ngoại binh của Iran và Brazil, tôi nghĩ CLB đã được nâng tầm đáng kể,” HLV Trưởng CLB Thái Sơn Nam chia sẻ trước giải đấu. Trận khai mạc sẽ diễn ra giữa Thái Sơn Nam và Erem FC (Kyrgyzstan) vào 19h00 ngày 20/7 tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Trước đó vào lúc 16h30 là cuộc đọ sức giữa Al Dhafrah và Vic Vipers.

    HLV Singapore đánh giá U22 Việt Nam thấp hơn Lào tại SEA Games 29

     - Bóng Đá

      HLV Richard Tardy của U22 Singapore đánh giá U22 Việt Nam thấp hơn Lào tại SEA Games 29.

    Trước khi SEA Games 29 diễn ra, HLV Richard Tardy của U22 Singapore có nhận xét khá sốc về các bảng đấu có mặt Việt Nam, cụ thể ông đánh giá cao Lào và Campuchia: “Các cầu thủ sẽ chịu nhiều áp lực hơn nếu như truyền thông cứ cho rằng bảng A là một bảng đấu dễ thở. Nên nhớ rằng, Malaysia luôn tỏ ra nguy hiểm, đặc biệt khi họ là đội chủ nhà. Trong khi đó, Myanmar và Lào là những đối thủ khó chịu hơn rất nhiều so với Việt Nam và Campuchia ở bảng B.” Tuy nhiên, đây là một phát biểu làm chạnh lòng người hâm mộ Việt Nam bởi đã từ lâu, nền bóng đá Việt Nam luôn được đánh giá cao hơn Lào hay Campuchia ở mọi mặt.

    Xuân Trường bị treo giò, Duy Mạnh sẽ đeo băng đội trưởng

     - Bóng Đá

     Duy Mạnh nhiều khả năng đeo băng đội trưởng U22 Việt Nam. Ảnh: Duy Anh.

    Do tiền vệ Xuân Trường đang nhận án treo giò sau chiếc thẻ đỏ của VCK U23 châu Á 2016 khi gặp UAE. Vậy nên tiền vệ quê Tuyên Quang không thể có mặt ở trận gia quân của U22 Việt Nam gặp Đông Timor vòng loại U23 châu Á. Nhận thông tin Xuân Trường không thể thi đấu nhiều người cho rằng Công Phượng sẽ là người đeo tấm băng đội trưởng U22 Việt Nam. Tuy nhiên mới đây nhất trong buổi họp báo U22 Việt Nam trước trận gặp Đông Timor thì dường như HLV Nguyễn Hữu Thắng trao quyền cho tiền vệ Đỗ Duy Mạnh.

    U22 Hàn Quốc “đại thắng” 10-0 trước U22 Macau

    Ngay ở trận khai mạc của bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 diễn ra trên sân Thống Nhất – TP.HCM. Không có bất ngờ nào diễn ra ở trận ra quân khi U22 Hàn Quốc có trận “đại thắng” 10-0 trước U22 Macau. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất U22 Hàn Quốc đã có 4 bàn thắng liên tiếp, trong đó đáng chú ý là cú hat-trick của Cho Young Wook. Bước sang hiệp 2, có đến 6 bàn thắng nữa đã được ghi vào lưới U22 Macau để khép lại trận đấu với tỉ số 10-0.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 18:00 19/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...