MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/05: Truyền thông Thái Lan sửng sốt với "siêu phẩm" của Xuân Trường

    17:30 Chủ nhật 12/05/2019

    BongDa.com.vn Báo Thái "choáng váng" với siêu phẩm của Lương Xuân Trường; HLV Incheon khen Công Phượng trong trận thua Pohang; Đình Trọng nói gì sau tấm thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/05

    Báo Thái "choáng váng" với siêu phẩm của Lương Xuân Trường

    Chứng kiến siêu phẩm của Xuân Trường, Tờ FOX Sports phiên bản tiếng Thái đã đăng tải clip cùng với tiêu đề: "Cực kỳ mãn nhãn. Siêu phẩm đá phạt của Xuân Trường mở ra chiến thắng cho Buriram".

    Trang này viết: "Tiền vệ đội tuyển quốc gia Việt Nam đã lập cột mốc ghi bàn thắng đầu tiên ở Thai League. Đó là một thành công lớn.

    Tiền vệ của Những ngôi sao vàng đã được trao cơ hội thi đấu trở lại sau quãng thời gian 6 trận liên tiếp phải ngồi ngoài. Anh đã không làm HLV Bozidar Bandovic phải thất vọng, sau khi tung cú đá phạt tuyệt hảo, không cho thủ môn đội khách bất kỳ một cơ hội nào để cản phá".

    Trong khi đó, tờ Sport.MThai nhận xét: "Phút 21, Buriram được hưởng đá phạt và khá bất ngờ khi Xuân Trường là người được trao cơ hội sút bóng.

    Từ một cự ly khá thuận lợi, Xuân Trường đã vẽ đường cong tuyệt mỹ, đưa bóng lượn qua hàng rào và bay thẳng vào lưới. Nhìn siêu phẩm này thật đã mắt!".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/05: Truyền thông Thái Lan sửng sốt với

     Xuân Trường có bàn thắng đầu tiên cho Buriram United.

    HLV Incheon khen Công Phượng trong trận thua Pohang

    "Tôi thấy phong độ của cậu ấy dần tốt lên qua những buổi tập luyện. Công Phượng đã nỗ lực hết mình trong cả 2 hiệp đấu, còn cầu thủ Mun Chang-jin dường như lại gặp vấn đề về thể lực. Tuy nhiên, cả 2 đã chơi tích cực và phối hợp tốt." HLV tạm quyền Lim Joong-yong cho biết.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/05: Truyền thông Thái Lan sửng sốt với

     Công Phượng nhận được lời khen dù Incheon thua trận.

    Đình Trọng nói gì sau tấm thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp

    "Em không muốn nói gì nhiều lúc này. Tình huống đó em buộc phải ngăn cản Rimario chứ không nghĩ gì khác. Mọi chuyện cũng qua rồi, em và toàn đội rất buồn nhưng sẽ tập trung tối đa cho trận đấu quan trọng trước mắt ở AFC Cup." Trung vệ ĐT Việt Nam nói.

    HLV Hàn Quốc phàn nàn trọng tài

    “Trọng tài là một phần của bóng đá. Nhưng vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, tôi mong VFF và VPF xem lại trận đấu này. Chúng tôi, cầu thủ, HLV đều muốn V-League chuyên nghiệp và phát triển” HLV Chung Hae Soung phát biểu sau khi để Quảng Nam cầm hòa trên sân nhà tại vòng 9.

    Martin Lo tỏa sáng giúp Phố Hiến thoát thua

    Bị dẫn 2 bàn nhưng trong một ngày tỏa sáng của cầu thủ Việt kiều Martin Lo, Phố Hiến đã giành lại được 1 điểm trước An Giang tại vòng 6 giải hạng Nhất 2019.

    Cũng ở lượt trận này, trên sân nhà, Đắk Lắk cũng đã giành chiến thắng khi đánh bại XSKT Cần Thơ với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của đội chủ nhà đều do công của Y Thăng Êban.

    Tịnh Đế | 17:10 12/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...